
Một trong những thông tin nhận về nhiều quan tâm thời điểm hiện tại chính là việc Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân, SN 1998, hiện đang sinh sống tại TP. HCM) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Ngân bị cáo buộc sử dụng cách thức "hàng tặng kèm" để tuồn ra thị trường sản phẩm giảm cân không phép, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Sự việc được công bố, cư dân mạng bàn tán xôn xao bởi Ngân 98 là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu loạt tài khoản từ Facebook đến Tiktok có cả triệu người theo dõi.

Cho đến mới đây hình ảnh Ngân 98 bị bắt khi đang di chuyển trên đường đã nhận về chú ý lớn. Từ hình ảnh đăng tải cho thấy, thời điểm diễn ra sự việc là vào khoảng 17h ngày 12/10 khi đó nữ DJ đang ngồi trên xe ô tô, cơ quan chức năng lập tức có mặt. Thay vì hợp tác điều tra, Ngân 98 khi ấy có biểu hiện chống đối, bỏ đi, thậm chí còn la hét, yêu cầu trả điện thoại...
Theo Công an TPHCM, quá trình triệu tập, làm việc Ngân 98 tỏ thái độ bất hợp tác, la hét, gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.
Các trinh sát đã phải theo dõi trong thời gian dài, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ đầy đủ trước khi thực hiện lệnh bắt giữ đối với Ngân. Một cán bộ điều tra cho biết, quá trình theo dõi, bắt giữ Ngân gặp nhiều khó khăn vì người này có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó, thường xuyên di chuyển và sống trong các chung cư cao cấp, an ninh nghiêm ngặt.

Trong một diễn biến khác, tối 13/10, Bộ Công an đăng tải đoạn clip ghi lại lời khai của Ngân 98 tại cơ quan công an. Người phụ nữ này cho biết "không rành thủ tục pháp lý, tin tưởng đơn vị sản xuất vì họ nói có mối quan hệ, lo được giấy công bố, kiểm định chất lượng".
Ngân cho rằng không biết sản phẩm trên sai phạm pháp luật, mà tin tưởng vào "các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố" do đơn vị sản xuất đưa cho. Hàng hóa được vận chuyển từ Hà Nội vào cho công ty, còn mình thì "vì tin nên bán".
Đặc biệt, Ngân 98 gửi lời xin lỗi đến tất cả khách hàng và khuyên bất cứ ai khi bán hàng cũng cần có kiến thức, nắm rõ thông tin, hiểu biết về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm mà mình đang quảng cáo.
Hình ảnh Ngân 98 gửi lời khuyên đến những người bán hàng (Nguồn: Bộ Công an).
Theo Công an TP.HCM, từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (giảm cân) mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... Các sản phẩm này có giấy phép lưu hành hợp pháp. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác không được cấp phép mang tên “viên rau củ Collagen”.
Thực tế, “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố chất lượng, không được cấp phép lưu hành, nhưng được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo là “sản phẩm bổ trợ giúp tăng hiệu quả giảm cân”. Trên bao bì, Ngân ghi “hàng tặng kèm, không bán” nhằm đối phó cơ quan quản lý, song thực tế bán trọn bộ cùng sản phẩm chính như một “liệu trình hoàn chỉnh”.
Mỗi bộ sản phẩm có giá từ 870 ngàn đến 1,1 triệu đồng, được tư vấn giúp người dùng giảm 4–15kg.
Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự – Bộ Công an khẳng định: các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt tiêu chuẩn chất lượng, là hàng giả, và một số mẫu chứa sibutramin, phenolphthalein – những chất bị cấm do ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tim mạch, tiêu hóa, có nguy cơ gây ung thư và đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.

T.H
Theo Thương Trường