Thất bại của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc tại World Cup 2026 đang tiếp tục bị đẩy lên đỉnh điểm của sự căng thẳng. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện chuyên môn khi đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng, tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ và giới truyền thông xứ Kim Chi hiện đang đổ dồn vào thái độ được cho là "thiếu trách nhiệm" của Huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo trong buổi họp báo từ chức diễn ra tại Mexico.

Theo ghi nhận từ các phương tiện truyền thông, ông Hong Myung-bo đã chính thức tuyên bố từ chức. Tại đây, cựu danh thủ bóng đá Hàn Quốc đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và thừa nhận mọi trách nhiệm về kết quả yếu kém của đội bóng thuộc về cá nhân ông, đồng thời khẳng định mọi quyết định trong suốt 2 năm qua đều xuất phát từ lợi ích của bóng đá nước nhà.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ không phải là quyết định từ chức — vốn đã được dự báo trước mà là cách thức và hành vi của chiến lược gia này tại phòng họp báo. Buổi gặp gỡ báo chí được mô tả là diễn ra một cách chớp nhoáng đầy chóng vánh.

Ông Hong chỉ đứng đọc bản tuyên bố đã chuẩn bị sẵn trong vòng vỏn vẹn 2 phút rồi ngay lập tức rời đi, tuyệt đối từ chối tiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào từ phía các phóng viên. Mọi thắc mắc của công chúng về nguyên nhân cốt lõi dẫn đến thất bại, sai lầm trong chiến thuật hay bài toán nhân sự hoàn toàn bị bỏ ngỏ.

62f06c41 a2de 4ee2 9bd0 bc1affc314661
HLV Hong Myung-bo từ chức (Ảnh: Yonhap)

Đỉnh điểm của làn sóng giận dữ xuất hiện ở khoảnh khắc vị chiến lược gia này bước ra khỏi khán phòng. Ống kính truyền hình đã ghi lại trọn vẹn hình ảnh cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia đút một tay vào túi quần và lầm lũi bước đi với gương mặt lạnh lùng.

Hành động này ngay lập tức bị giới chuyên môn đánh giá là một sự thiếu tôn trọng với người hâm mộ đang chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng.

1782697467460871283474
HLV Hong Myung-bo tay đút rùi quần rời họp báo (Ảnh: KBS)

Trên các kênh truyền thông và mạng xã hội, các chuyên gia bóng đá Hàn Quốc đồng loạt lên tiếng bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Nhiều bình luận viên thể thao nhận định đây không phải là một cuộc họp báo đúng nghĩa mà là một màn "thông báo đơn phương" mang tính cơ học, không hề đọng lại chút cảm xúc hối lỗi hay tinh thần trách nhiệm nào. Thậm chí, thái độ và cử chỉ của ông Hong còn tạo cho người xem cảm giác ông đang bất mãn, tức giận.

Thất bại tại World Cup 2026 cùng sự ra đi trong ồn ào của HLV Hong Myung-bo đang để lại một khoảng trống lớn lẫn cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng đối với bóng đá Hàn Quốc. 

Theo Người Đưa Tin