Hoàn cảnh đáng thương của cô dâu 16 tuổi trong bộ ảnh cưới với chú rể 17 ở Bắc Giang

Phía sau cuộc hôn nhân của cô dâu 16 tuổi mang bầu 8 tháng, còn chú rể mới 17 là câu chuyện khiến nhiều người suy nghĩ.

Mới đây mạng xã hội xuất hiện bộ ảnh cưới của cặp đôi chú rể sinh năm 2000 và cô dâu sinh năm 2001 đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Rất nhiều người tỏ ra bất ngờ, bởi với độ tuổi này thì cả hai chưa được phép kết hôn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chú rể trên là Hoàng Nh. (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), cô dâu là Nguyễn Thị Th. (trú tại xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Cả hai chụp ảnh cưới tại một studio trên địa bàn phố Nguộn, Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, và chính chủ của studio này đã đăng bộ ảnh cưới của cặp đôi này lên mạng xã hội.

Hoàn cảnh đáng thương của cô dâu 16 tuổi trong bộ ảnh cưới với chú rể 17 ở Bắc Giang-1
Cô dâu chú rể trong bộ ảnh cưới gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Facebook.

Anh N.Đ.H, chủ studio xác nhận ngày 24/9 cặp đôi này có đến đây chụp ảnh cưới. "Trong quá trình chụp mình mới biết cả hai còn rất trẻ, chưa đến tuổi được phép lập gia đình theo quy định pháp luật. Vì gia cảnh khó khăn nên cô dâu chú rể chụp ảnh ở gói bình thường, không cầu kỳ".

Chia sẻ với chúng tôi, ông Phạm Trọng Đường, Chủ tịch UBND xã Bắc Lũng xác nhận vụ việc nhưng hiện đang khó khăn trong việc xử lý, bởi hoàn cảnh cô dâu khá khó khăn, hai gia đình đều mong muốn cả hai về chung sống một nhà. Bên cạnh đó cô dâu hiện đang mang thai tháng thứ 8.

Hoàn cảnh đáng thương của cô dâu 16 tuổi trong bộ ảnh cưới với chú rể 17 ở Bắc Giang-2
Được biết hoàn cảnh cô dâu rất khó khăn.

Được biết hoàn cảnh cô dâu rất đáng thương, cách đây 4 năm mẹ của Th. đã mất, bố em mắc bệnh tâm thần. Nhà có 2, 3 chị em đều đã lập gia đình và ở xa. Th. học xong lớp 9, gia cảnh khó khăn nên em đã nghỉ học đi làm công nhân. Trong quá trình làm ở đây đã quen với chú rể, và có quan hệ tình cảm.

"Khi biết được mọi việc cả hai gia đình thống nhất cho hai đứa về chung sống bên nhau. Chính vì hoàn cảnh gia đình cháu Th. như thế nên phía xã cũng khó để xử lý và mọi người cũng nên đồng cảm vì mẹ cháu không còn nữa.

Vì chưa đủ tuổi kết hôn nên hai bên gia đình không làm rạp mời họ hàng. Nhà trai hiểu được hoàn cảnh cháu Th. nên cũng yêu thương quý trọng cháu. Đám cưới diễn ra trong âm thầm. Nghĩ cũng thương, hy vọng cả hai sẽ yêu thương nhau đến cuối đời", ông Đường cho biết.
 


Theo Trí Thức Trẻ

 

 

 


cư dân mạng giới trẻ Đám cưới

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao