Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids 2017

Hương Tràm nói về tình cũ: 'Bùi Anh Tuấn là cậu bé mãi không chịu lớn'

Nói về Bùi Anh Tuấn, Hương Tràm chia sẻ: "Tôi đã phải một mình trải qua rất nhiều chuyện. Giờ thì tôi như là chị gái của Tuấn chứ không phải người yêu cũ nữa".

Gặp lại Hương Tràm ở một cương vị mới - HLV The Voice Kids 2017, Quán quân Giọng hát Việt ngày nào đã có những chia sẻ thẳng thắn về chuyên môn cũng như câu chuyện lùm xùm với HLV cũ.

Cùng 2Sao tìm hiểu về chiến thuật cũng như tâm lý của Hương Tràm khi trở thành người thuyền trưởng chèo lái con tàu tại Giọng hát Việt nhí.
 


Hương Tràm lần cuối nói về sự bồng bột với Thu Minh.
 

- Sau vòng ghi hình đầu tiên, chị cảm thấy như thế nào với những gì mình đã làm tại "The Voice Kids" năm nay?

Nếu nói là hài lòng thì tôi chưa hài lòng lắm, vì là năm đầu tiên tham gia nên tôi chọn cách hiền hòa hơn. Cát Tường đã có những chiêu nhất định để chiêu dụ thí sinh rồi. Tiên Cookie đội Tràm cũng rất hiền, cô ấy quyết đoán trong công việc nhưng về phần mời gọi thí sinh lại lành quá.

Soobin Hoàng Sơn còn hiền hơn nữa, nên tôi nhiều lúc như là người dung hòa mọi thứ. Cứ tưởng tượng anh Soobin hiền quá, chị Vũ Cát Tường lại bạo quá nên tôi giống như một MC đứng giữa, dung hòa để dẫn dắt vậy.

Hương Tràm nói về tình cũ: 'Bùi Anh Tuấn là cậu bé mãi không chịu lớn'-1

- Vậy có thể nói khái quát thì trong vai trò HLV năm nay, chị sẽ đóng vai khi không hiền cũng chẳng dữ?

Trong công việc tôi không hiền. Những sản phẩm âm nhạc của tôi có được sự ưu ái của khán giả chính là bởi tôi vốn là người kỹ tính. Khi chiêu dụ thí sinh, quả thật tôi hiền hơn chị Vũ Cát Tường nhưng đến lúc gặp giọng hát mà mình thích, tôi cũng máu chiến lao vào giành giật chứ chẳng vừa.

- Theo lời chia sẻ của chị thì ngoài Vũ Cát Tường, các HLV còn lại đều vừa vừa, ít cá tính. Có vẻ như chương trình năm nay đang được dự báo kém hấp dẫn?

Khi quay chương trình tôi cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. Cái nhạt ở đây là các anh chị không biết chặt chém nhau như những mùa trước. Tuy nhiên nếu họ nói bằng những lời yêu thương chân thành thì yên tâm sẽ không nhạt đâu.

Hơn nữa thí sinh năm nay sẽ giúp chương trình trở nên nhiều màu sắc hơn, bởi trên tất cả, quan trọng nhất vẫn là chất lượng thí sinh. Giám khảo có đôi co đến mấy, giành giật đến mấy mà thí sinh không hay thì chương trình cũng vẫn nhạt. 

Còn bản thân tôi với những đường hướng mà bản thân vạch ra cho đội của mình, chắc chắn đội tôi không bao giờ nhạt.

Hương Tràm nói về tình cũ: 'Bùi Anh Tuấn là cậu bé mãi không chịu lớn'-2

- Trong chương trình năm nay, chị dùng nhiều đồ chơi để chiêu dụ thí sinh, chị học chiêu này từ ai?

Tôi tự nghĩ ra thôi, nếu mai quay thì hôm nay phải nghĩ được các em thích gì, bóng bay hay bong bóng xà phòng... hay những món đồ ngày bé mà mình yêu thích.

Ban đầu tôi cũng không tính làm vì bản thân không phải là người thích chiêu trò, nhưng tôi thấy cái này dễ thương và thiết thực. Đối với những em bé 5,6 tuổi không thể nhìn nhận được vấn đề chuyên môn ở HLV, các bé sẽ chỉ biết ai dễ thương thì theo mà thôi.

- Từng tham gia "The Voice 2012", chị cũng phần nào cảm nhận tính khốc liệt của cuộc thi này. Giờ đây đóng vai HLV, chị nghĩ mình giúp được những gì cho các bé?

Tôi nghĩ về kinh nghiệm, tôi là người nắm rõ nhất so với các HLV khác vì tôi thường thi và giành thứ hạng cao tại The Voice, The Remix. Vì lẽ này, vấn đề chuyên môn hay tâm lý tôi là người hiểu và sao sát.

Các em còn quá nhỏ không thể hiểu hết tương lai mình phải đối mặt với dư luận như thế nào nên là người trao cơ hội, bản thân tôi cũng khắt khe hơn để tránh những chuyện không hay xảy đến với các em.

Hương Tràm nói về tình cũ: 'Bùi Anh Tuấn là cậu bé mãi không chịu lớn'-3

- Trong The Voice 2012, Thu Minh cũng từng để chị đối đầu với một thí sinh hát tốt nhưng khi thấy chị có triển vọng hơn, Thu Minh đã lựa chọn chị đi tiếp. Vậy trong mùa thi năm nay, chị có định áp dụng chiến thuật này với thí sinh của mình?

Triển vọng mà chị Minh hướng tới tôi là một giọng hát đa màu sắc. Đối với các em quá bé thì tôi chờ đợi sự trong sáng, học thuộc bài chứ không hy vọng nhiều vào kỹ thuật. Còn đối với các bé 14 - 15 tuổi, tôi mới tính đến phần kỹ thuật.

Nhưng tôi nghĩ những giọng hát đi được xa phải đa màu sắc, thể hiện được nhiều loại nhạc. Tôi tìm đến các bé ngoài hát ballad, giọng hát khủng thì phải có cá tính rõ ràng và có thể hát dân gian đương đại.

Điều khó là khi lựa chọn thí sinh cá tính quá, tới lúc huấn luyện họ lại không nghe mình. Suy từ mình ra từ trước đến nay khi chọn bài đi thi, tôi chưa bao giờ chọn bài dễ cả, vì lẽ này tôi đặt mục tiêu cho bản thân phải chinh phục bằng được thí sinh cả về tài năng lẫn tư cách.

- Thường thì trong gameshow, bé nào có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn, chị có nghĩ vậy?

Thực ra bây giờ khán giả tinh tế lắm, mình không thể lấy hoàn cảnh của các em để nói mãi được. Quan trọng là chất, câu chuyện về cuộc sống của các em phải có chất thì mới hát hay được. Các em đến chương trình này để làm gì? Để làm nghệ sĩ thực thụ. Muốn như vậy phải có cá tính, âm nhạc đối với tôi quan trọng nhất là cá tính.

Hương Tràm nói về tình cũ: 'Bùi Anh Tuấn là cậu bé mãi không chịu lớn'-4

- Trên sân khấu chị rất sexy, vậy khi ngồi ghế nóng, chị sẽ thế nào?

Đương nhiên là phải tiết chế. Tôi đã rút ra rất nhiều bài học và định nghĩa được với cương vị mới, tôi phải xuất hiện thế nào và nói những gì. Tôi dù là cô gái cá tính nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vấn đề nhân phẩm và đạo đức.

Quan trọng nhất của một HLV The Voice Kids là gì, là người có thể truyền cảm hứng cho các em nhỏ và có chuyên môn cao. Tôi nghĩ tôi phù hợp với cương vị này.

- Từng là Quán quân "The Voice", chị có bao nhiêu phần trăm tự tin để đào tạo được Quán quân "The Voice Kids" mùa này?

Vì những vòng trước tôi chưa có kinh nghiệm nên tôi nghĩ người tự tin nhất là chị Vũ Cát Tường. Nhưng tôi có sức trẻ và kinh nghiệm trong khâu chọn bài, bởi thực tế khi tham gia những cuộc thi với Soobin hay Vũ Cát Tường, tôi là người đi sâu nhất.

- Ngồi ghế nóng cùng với Tiên Cookie, chị thấy thế nào khi chiếc ghế này luôn luôn thuộc về các cặp tình nhân, vợ chồng trong cách mùa trước?

(Cười) Trông Tiên Cookie mặc đồ men thế thôi nhưng khi làm việc lại rất nhẹ nhàng. Hai chị em tôi rất nhường nhịn nhau, tất nhiên khi làm việc sẽ có bất đồng nhưng những lúc đó cả hai đều cố gắng thuyết phục nhau đến nơi đến chốn. Chúng tôi có sự đồng cảm vì là những cô gái yêu dòng nhạc ballad, khi làm việc cũng rất dễ dàng.

Hương Tràm nói về tình cũ: 'Bùi Anh Tuấn là cậu bé mãi không chịu lớn'-5

Hương Tràm nói về tình cũ: 'Bùi Anh Tuấn là cậu bé mãi không chịu lớn'-6

- Từng liên quan tới vấn đề phát ngôn với ca sĩ Thu Minh, cũng là HLV của chị tại "The Voice", chị nghĩ sao nếu scandal này khiến thí sinh sẽ e dè khi chọn về đội của chị?

Tôi nghĩ là không vấn đề gì vì HLV The Voice Kids sẽ được các phụ huynh nhìn nhận về việc truyền cảm hứng cho thí sinh cũng như chuyên môn. Còn câu chuyện về chị Minh, Hương Tràm cũng muốn bày tỏ sau lần chia sẻ này, mọi chuyện sẽ khép lại bởi điều đó xảy ra cũng đã 5 năm rồi, ai nhớ vẫn nhớ, ai quên cũng đã quên rồi.

Hương Tràm nói về tình cũ: 'Bùi Anh Tuấn là cậu bé mãi không chịu lớn'-7

Khi đó tôi mới 17 tuổi, ai cũng có những sai lầm bồng bột. Thậm chí nhiều nghệ sĩ trong showbiz đến khi trưởng thành vẫn mắc lỗi đấy thôi. Khi đó tôi còn quá trẻ, đối với tôi hay chị Minh hiện tại đều muốn khép lại câu chuyện này vì ai cũng muốn bỏ lại chuyện không vui lại phía sau, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. 

Câu chuyện đã cũ, chỉ người trong cuộc mới hiểu nên xin đừng làm mới nó lại thêm một lần nào nữa.

- Có tin đồn chiếc ghế đôi trước đó từng nhắm cho chị và Bùi Anh Tuấn, nếu sự thật là vậy, chị nghĩ sao?

Nếu thực sự chương trình sắp xếp như vậy, Tuấn không giỏi nói, Soobin lại lành quá... không biết ai nói ai không đây. Cuối cùng gặp Tiên, Tiên cũng ít nói luôn. Vì thế tôi không nhận mình là người hoạt ngôn nhưng trong thế đã rồi, tôi bắt buộc phải trở thành người hoạt ngôn.

Hương Tràm nói về tình cũ: 'Bùi Anh Tuấn là cậu bé mãi không chịu lớn'-8

Nếu Tuấn tham gia chương trình này cũng rất hay, vì các bé sẽ thích tính cách của Tuấn. Tuấn là một cậu bé mãi không chịu lớn nên nói chuyện với các bé sẽ hợp lắm. 

Tôi với Tuấn không ngại phải làm việc chung mà còn thấy thuận lợi vì chúng tôi từng có quãng thời gian dài dành tình cảm cho nhau. Nhiều khi hát cũng không phải nói, chỉ nhìn ánh mắt là hiểu em bè cho anh hay anh bè cho em rồi.

- Có khi nào tình cũ không rủ cũng tới?

Cái này thì không vì trong 5 năm qua, tôi đã lớn lên rất nhiều nhưng Tuấn vẫn trẻ trung như vậy, suy nghĩ mọi việc rất đơn giản. Vì tính cách này mà cậu ấy chiếm được tình thương của nhiều người.

Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, khi đó một mình tôi phải vượt qua còn những câu chuyện của Tuấn luôn có nhiều người bên cạnh. Bây giờ tôi trưởng thành hơn và như là chị gái của Tuấn chứ không phải là người yêu cũ nữa.
 

Khánh Hoàng
Thực hiện: Hòa Phạm
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/huong-tram-noi-ve-tinh-cu-bui-anh-tuan-la-cau-be-mai-khong-chiu-lon-n-126709.html

The voice kids 2017 The Voice kids Hương Tràm Thu Minh

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids 2017