Từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm, khắp Fanxipan là những đoạn đường với hoa đỗ quyên nở kín rừng, mây trong núi, núi trong mây. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời nhất để bạn chinh phục nóc nhà Đông Dương.
Nhưng ngắm cảnh chỉ là “sẵn tiện” vì leo Fanxipan mới chính là “mục tiêu”chính trong các chuyến phượt. Ngay sau Tết, không khí cũng đã ấm dần lên, thời tiết dễ chịu nên các bước “chinh phục” đỉnh Fan cũng thêm phần hứng khởi.
“Leo Fan khó lắm, phải đâu chuyện đùa”, nhưng phần thưởng bạn có được không chỉ là khoảnh khắc chạm vào cột mốc 3.143 mét giữa mây bay mà còn là cơ hội “thỏa khí phách” phiêu lưu qua nhiều trải nghiệm thú vị trên đường đi. Đường lên Fan “heo hút cồn mây”: có đoạn dốc ngược, lên lên xuống xuống, phải bò lên từng chút, có đoạn phải lội suối, vạt qua tre trúc để đi.
Đã có sẵn niềm đam mê, với sự chuẩn bị cẩn thận, hành trang đầy đủ, tâm thế vững vàng, thì điều bạn cần chỉ là một kim chỉ nam hướng dẫn và những kinh nghiệm hữu ích để chinh phục Fanxipan. Tất cả đã có sẵn trong infographic dưới đây:
Trong hành trang phượt Fan, bạn không thể quên một điều tối quan trọng: nước uống. Nhiều phượt thủ kinh nghiệm chia sẻ: phượt Fan nhất thiết phải dự trù nước uống cẩn thận. Nếu đi theo đường Trạm Tôn, sau khi nghỉ đêm ở trạm 2800 trong đêm, ngày hôm sau nhiều nhóm phượt hết sạch nước mang theo, buộc phải “liều mình” hứng nước suối mang theo mặc dù biết rõ những nguy cơ về sức khỏe!
Để tránh tình huống nguy nan này, bạn cần chuẩn bị dư dả nước sạch và cả loại nước giải khát bạn yêu thích. Một chai Mountain Dew ngâm dưới lòng suối và mát lạnh như ướp đá sẽ đem đến cảm giác sảng khoái, truyền cảm hứng cho chuyến chinh phục đáng nhớ của bạn. Và khi chạm mốc Fanxipang, bạn cũng có thể tự thưởng cho mình một chai Mountain Dew ngon tuyệt ở độ cao 3.143 mét và tận hưởng cảm giác “thỏa khí phách” trên đỉnh mây bay!
Từ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2013, Mountain Dew - nhãn hàng nước giải khát yêu thích của cộng đồng đam mê phượt và thể thao mạo hiểm trên khắp thế giới đã tích cực cổ vũ và truyền cảm hứng sống “Thỏa khí phách” cho giới trẻ Việt. |
