Không chấp hành lệnh nhập ngũ, 2 thanh niên bị phạt 125 triệu

Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, 2 thanh niên ở Hà Tĩnh bị xử phạt 125 triệu đồng, đồng thời buộc phải chấp hành và thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Ngày 14/2, báo Dân Trí cho biết, UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh này vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 công dân ở huyện Nghi Xuân vì không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Không chấp hành lệnh nhập ngũ, 2 thanh niên bị phạt 125 triệu-1
Thanh niên Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ năm 2023

Theo báo Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với L.V.H. (20 tuổi, ở xã Cương Gián) và P.X.V. (19 tuổi, trú ở xã Xuân Thành). Hành vi vi phạm hành chính được xác định, ngày 7/2, UBND huyện Nghi Xuân tổ chức lễ giao, nhận quân, nhưng các công dân L.V.H. và P.X.V. vắng mặt, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Với hành vi vi phạm trên, mỗi công dân bị xử phạt số tiền 62,5 triệu đồng, buộc phải chấp hành và thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Trước đó, tại huyện Can Lộc, Chủ tịch UBND huyện này cũng đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 29 trường hợp do không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Cụ thể, tổng số tiền xử phạt là 319 triệu đồng, trong đó mỗi thanh niên bị phạt 11 triệu đồng. Việc xử phạt được căn cứ theo khoản 1, điều 6, Nghị định số 120 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8, điều 1, Nghị định 37 năm 2022.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/khong-chap-hanh-lenh-nhap-ngu-2-thanh-nien-bi-phat-125-trieu-n-336405.html

nhập ngũ bộ đội Hà Tĩnh

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao