Lai lịch cô gái chết bán khỏa thân ở vườn hoa Hà Đông

Nạn nhân L. được phát hiện tử vong tại vườn hoa Hà Đông trong tình trạng bán khỏa thân từng có 2 tiền án về ma túy.

Liên quan đến vụ cô gái tử vong rạng sáng 8/1 ở vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội), bước đầu cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là Trần Thị L., (SN 1987, ngụ tại xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa). 

Thi thể chị L. được người dân phát hiện tại vườn hoa trong tình trạng chỉ mặc chiếc áo mỏng, trên người có vết bầm tím.

Trưởng công an xã Sơn Công (huyện Ứng Hòa) Trần Đức Việt chiều nay xác nhận, nạn nhân là người sinh sống trên địa bàn, từng có tiền án về ma túy.

Theo ông Việt, L. có gia cảnh rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ mới mất đầu năm 2018. L. làm nghề lao động tự do, sống cùng với một em trai. 

"Ở địa phương, chị L. nghiện ma túy, từng bị bắt đi trại cai nghiện ở Sơn Tây và ra trại từ năm 2008. Sau đó, L. tiếp tục sa ngã, bị lôi kéo và tiếp tục có 2 tiền án về tàng trữ chất ma túy", Trưởng công an xã Sơn Công thông tin.

Chính quyền địa phương trước đó đã nhiều lần gọi nạn nhân lên vận động làm ăn lương thiện, tránh xa các tệ nạn, tuy nhiên chị L. bỏ ngoài tai. 

"L. là đối tượng nghiện ma túy, nhiều thanh niên trong làng cũng phải sợ. Về thông tin L. bị AIDS giai đoạn cuối, phía xã không thể khẳng định vì L. thường xuyên đi khỏi địa phương. Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân đã được đem đi hỏa táng tại Ba Vì và đưa về địa phương chôn cất", ông Việt cho hay. 

Theo Vietnamnet


Giết Người ma túy

Tin tức mới nhất