Lộ diện 5 kẻ cầm đầu và trực tiếp nổ súng ở Phú Quốc

Tính đến tối 29/10, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt thêm 8 người, nâng tổng số lên 37 nghi phạm liên quan vụ nổ súng trên.

Tối 29/10, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang xác nhận với Công An Nhân Dân cho biết, Ban Chuyên án đã truy xét, bắt giữ thêm 8 đối tượng liên quan vụ nổ súng khiến 2 người chết, 4 người bị thương ở TP Phú Quốc vào trưa 27/10 vừa qua

Trong số này, có 5 đối tượng cầm đầu, chủ mưu và trực tiếp nổ súng trong vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng đặc biệt nghiêm trọng này.

Cụ thể, các trinh sát đã khống chế, bắt giữ thêm đối tượng Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, SN 1987, quê quán tỉnh Cà Mau, hiện trú tại khu phố 10, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang) - kẻ cầm đầu trong vụ nổ súng trên.

Lộ diện 5 kẻ cầm đầu và trực tiếp nổ súng ở Phú Quốc-1
Võ Văn Lương (tức Hai Lượng) - kẻ cầm đầu trong vụ án.

Cơ quan công an cho biết, Hai Lượng là đối tượng có 2 tiền án "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cố ý gây thương tích", vừa ra tù được vài tháng.

Theo Dân Trí đưa tin, cùng với Hai Lượng, Ban chuyên án cũng đã bắt giữ 4 đối tượng được xác định tham gia trực tiếp và có vai trò quan trọng trong vụ án, gồm: Nguyễn Quốc Vinh (SN 1982, trú ấp Hòa Đức, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Thái (tức Thái “Bus”, SN 1988, trú khu vực 4, An Thới, TP Phú Quốc, Kiên Giang), Bùi Đức Ngọc (SN 1992, trú thôn Rúp Trung, xã Hà Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Lộ diện 5 kẻ cầm đầu và trực tiếp nổ súng ở Phú Quốc-2
Nguyễn Văn Thái (tức Thái “Bus”)

Lộ diện 5 kẻ cầm đầu và trực tiếp nổ súng ở Phú Quốc-3
Nghi phạm Nguyễn Quốc Vinh

Lộ diện 5 kẻ cầm đầu và trực tiếp nổ súng ở Phú Quốc-4
Nghi phạm Bùi Đức Ngọc

Đặc biệt, các trinh sát đã khống chế, bắt giữ Đoàn Thiên Long (SN 2001, ĐKTT: phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) – đây là đối tượng được xác định đã trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ.

Lộ diện 5 kẻ cầm đầu và trực tiếp nổ súng ở Phú Quốc-5
Đối tượng Đoàn Thiên Long khi gây án

Như vậy, tính đến tối 29/10, Ban chuyên án đã điều tra bắt giữ 37 đối tượng; tạm giữ 1 xe ô tô 16 chỗ do các đối tượng bỏ lại tại hiện trường. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn, trong đó có 1 khẩu súng nghi có tính năng như súng quân dụng và đang được giám định.

Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng còn lại.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/lo-dien-5-ke-cam-dau-va-truc-tiep-no-sung-o-phu-quoc-n-325725.html

Phú Quốc nổ súng tử vong

Tin tức mới nhất