Lộ văn bản nhận nuôi trẻ ở 'Tịnh thất', đòi con bồi thường 10 tỷ

Đại diện "Tịnh thất Bồng Lai" liên tục đưa ra những bằng chứng về huyết thống của các chú tiểu gây xôn xao dân mạng.

Liên quan đến việc nhận nuôi trẻ ở "Tịnh thất Bồng Lai", mới đây sự việc có thêm diễn biến mới. Cụ thể, "tu sĩ" Hoàn Nguyên - đệ tử của ông Lê Tùng Vân đã tiết lộ giấy tờ nhận nuôi trẻ trên tờ Pháp luật và Bạn đọc.

Người này cho hay em bé được nhận nuôi từ một người mẹ nghèo, không đủ kinh tế để chăm lo cho con nhỏ.

Lộ văn bản nhận nuôi trẻ ở Tịnh thất, đòi con bồi thường 10 tỷ-1
Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Gây chú ý hơn cả, văn bản nhận nuôi con này còn có một "điều khoản" cực sốc: "Nếu vì một lý do bất khả kháng nào đó mà tôi phải đòi bé lại thì tôi phải đền lại cho ông Lê Tùng Vân 10 tỷ đồng".

Ông Nguyên cũng cho biết thêm trên tờ báo này: "Hoàn cảnh bé rất đáng thương, nếu không nhận nuôi bé sẽ bị bỏ rơi. Chúng tôi không để trẻ bơ vơ nên mới nhận về nuôi".

Cách đây 1 tháng, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đã có những thông tin gây chú ý về nhân thân của những trẻ em đang sinh sống tại đây.

Lộ văn bản nhận nuôi trẻ ở Tịnh thất, đòi con bồi thường 10 tỷ-2

"Đến thời điểm này, rất nhiều người lầm tưởng 'Tịnh thất Bồng Lai' là một cơ sở thờ tự Phật giáo. Đặc biệt, nơi đây từng có 5 chú bé tham gia cuộc thi 'Thách Thức Danh Hài' đã để lại tiếng vang. 5 chú bé đều được giới thiệu là trẻ mồ côi do 'Tịnh thất' nuôi dưỡng. 

Chính vì sống chung nhà nhưng không nhận là mẹ - con, cha - con, ông - cháu nên bao năm qua, 'Tịnh thất Bồng Lai' nhận được rất nhiều tiền tài trợ từ nhà hảo tâm trong và ngoài nước dành cho những đứa trẻ mang danh mồ côi", phóng sự chỉ rõ.

Trả lời vấn đề này, ông Hồ Trường Ca - Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) xác nhận địa phương đã làm giấy khai sinh đối với 3 em bé tại "Tịnh thất Bồng Lai", gồm:

1. Lê Thanh Mẫu Nghi (mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên)

2. Lê Thanh Pháp Vương (mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên)

3. Lê Thanh Minh Triết (mẹ là Lê Thanh Huyền Trang)

Các em đều có mẹ những không rõ cha là ai.


Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

Trước đó, tại cuộc thi Thách Thức Danh Hài, 5 chú tiểu từng gây bão là Nghi Tâm, Ngọc Tâm, Trí Tâm, Pháp Tâm, Minh Tâm. Trong đó bé Mẫu Nghi còn có tên khác Nghi Tâm, bé Pháp Vương còn có tên khác Pháp Tâm, bé Minh Triết còn có tên Trí Tâm. 

"Việc cố tình giới thiệu trẻ em nơi đây là trẻ mồ côi có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản. Chính quyền địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục điều tra và xác minh thông tin 'Tịnh thất Bồng Lai' và ông Lê Tùng Vân dụ dỗ phụ nữ, trẻ em và có những việc làm trái luân thường đạo lý khác", phóng sự này nêu thêm.

Lộ văn bản nhận nuôi trẻ ở Tịnh thất, đòi con bồi thường 10 tỷ-3
Một số "tu sĩ", "sư cô" sống tại "Tịnh thất" của ông Lê Tùng Vân.

Trả lời trên báo chí, 2 vị "tu sĩ" Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên từng lên tiếng phủ nhận những điều phóng sự vừa nêu. Họ cho hay các "sư cô" chỉ là mẹ trên giấy tờ, đứng ra đỡ đầu và làm giấy khai sinh, không phải mẹ ruột của các bé.

Họ sẽ đứng ra làm xét nghiệm ADN nếu cơ quan chức năng đề nghị để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Còn bất cứ một cá nhân, tổ chức nào không phải là cơ quan pháp luật yêu cầu, họ đều từ chối làm xét nghiệm huyết thống vì đây là "vấn đề nhạy cảm" của mỗi cá nhân.

Hóng (tổng hợp)
Theo Vietnamnet


Tịnh Thất Bồng Lai

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao