Lóa mắt với bồn cầu vàng ròng nguyên khối

Bảo tàng Guggenheim tại New York mới đây đã đưa tác phẩm bồn cầu bằng vàng ròng nguyên khối trưng bày trước công chúng.Vứt giấy vệ sinh vào thùng rác hay bồn cầu?

Theo BBC, chiếc bồn cầu bằng vàng 18 carat này do nghệ sĩ Maurizio Cattelan chế tác, với đầy đủ tính năng và vận hành như loại thông thường.

Tác phẩm này được lắp đặt thay thế một bồn cầu bằng sứ, trong phòng vệ
 sinh công cộng không phân biệt giới tính của bảo tàng Guggenheim.

Các khách tham quan đã mua vé vào bảo tàng có thể tùy ý sử dụng chiếc bồn cầu này.


Trước đó, nhiều quốc gia trên thế giới cũng ra mắt các công trình bằng vàng ròng xa xỉ hoành tráng khác.

Swisshorn Gold Palace nổi tiếng với nhiều đồ dùng, gồm những chiếc sofa và
 giường ngủ cỡ lớn, đều được làm hoặc dát bằng vàng nguyên chất. Giá qua
đêm tại khách sạn này từ 25.000USD.

Lam Sai-wing - nhà chế tác đồ trang sức nổi tiếng Hong Kong, giới thiệu chiếc bồn
 tắm bằng vàng khối trong khách sạn mang tên Swisshorn Gold Palace. Công trình có
 vốn đầu tư 50 triệu USD, chế tác từ 2,5 tấn vàng nguyên chất, mở cửa cho công chúng
 năm 2006.

Riêng phòng vệ sinh của Swisshorn Gold Palace có trị giá 5 triệu USD, với
 bồn cầu, bồn tắm bằng vàng ròng nguyên khối.

Hội chợ triệu phú Thượng Hải năm 2007 ra mắt phòng vệ sinh với bồn cầu
 và bồn tắm thủy lực làm bằng vàng khối đầy ấn tượng.

Khách tham quan chiêm ngưỡng bồn tắm thủy lực bằng vàng ròng nguyên
 khối tại Hội chợ triệu phú Thượng Hải 2007.


Quốc vương Brunei sở hữu chuyên cơ riêng, với bồn rửa tay dát vàng và
 nhiều chi tiết nội thất dát vàng.

Một phòng tắm có bức tường dát vàng 24 carat do công ty kiến trúc ở Athens,
 Hy Lạp, chế tác.

Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao