'Lội dòng nước ngược' cực ngoạn mục, nam sinh Quảng Ninh đã xuất sắc ẵm trọn vòng nguyệt quế Olympia 2018

Trải qua 4 vòng thi gay cấn cùng 3 đối thủ nặng kí, nam sinh Quảng Ninh - Nguyễn Hoàng Cường đã trở thành Quán quân "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 18.

8h30 sáng nay (2/9), trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 đã chính thức diễn ra. 4 nhà leo núi tham cuộc tranh tài gồm Nguyễn Hữu Quang Nhật (trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) - Nhất Quý I, Chu Quang Trường (trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP HCM) - Nhất Quý II, Nguyễn Hoàng Cường (trường THPT Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh) - Nhất Quý III và Lê Thanh Tân Nhật (trường THPT Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) - Nhất Quý IV.

Lội dòng nước ngược cực ngoạn mục, nam sinh Quảng Ninh đã xuất sắc ẵm trọn vòng nguyệt quế Olympia 2018-1
Chân dung 4 thí sinh 

Phần thi Khởi động: Trong vòng 1 phút, mỗi thí sinh sẽ phải trả lời tối đa 12 câu hỏi ở các lĩnh vực khác nhau. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm.

Lê Thanh Tân Nhật là người khởi động đầu tiên. Trả lời được 6/12 câu hỏi, nam sinh Quảng Trị xuất sắc ghi được 60 điểm. Nguyễn Hữu Quang Nhật giành được 70 điểm, Hoàng Cường 50 điểm. Tạm dẫn đầu đoàn leo núi lúc này là Chu Quang Trường 90 điểm.

Lội dòng nước ngược cực ngoạn mục, nam sinh Quảng Ninh đã xuất sắc ẵm trọn vòng nguyệt quế Olympia 2018-2
Khép lại phần thi "Khởi động" Chu Quang Trường tạm dẫn đầu.

Phần thi Vượt chướng ngại vật: Có 4 từ hàng ngang – cũng chính là 4 gợi ý liên quan đến từ khóa mà các thí sinh phải đi tìm. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang, thí sinh được 10 điểm. Thí sinh có thể bấm chuông trả lời chướng ngại vật bất cứ lúc nào.

"Chướng ngại vật" tuần này gồm 13 chữ cái. Dù chỉ có 1/4 từ hàng ngang được mở ra, song Chu Quang Trường đã xuất sắc là người tìm ra từ khóa "Trí tuệ nhân tạo". Với sự bứt phá này, nam sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu.

Phần thi Tăng tốc: Có 4 câu hỏi gồm 1 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, 1 câu hỏi sắp xếp và 2 câu hỏi bằng video. Thời gian suy nghĩ là 30 giây, bốn thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. 

Nếu ở hai phần thi đầu, Nguyễn Hoàng Cường để mất phong độ nhưng khi bước đến phần thi Tăng tốc, nam sinh Quảng Ninh nhanh chóng lấy được tinh thần. Liên tục giành quyền trả lời nhanh và chính xác, thí sinh này ghi thêm 100 điểm vào quỹ điểm. Trong khi Lê Thanh Tân Nhật chỉ ghi thêm được 40 điểm, Nguyễn Hữu Quang Nhật 70 điểm, Chu Quang Trường không ghi thêm được điểm nào.

Lội dòng nước ngược cực ngoạn mục, nam sinh Quảng Ninh đã xuất sắc ẵm trọn vòng nguyệt quế Olympia 2018-3
Quang Nhật - Quang Trường - Hoàng Cường (từ trái sang phải).

Kết thúc 3 vòng thi đầu, Nguyễn Hữu Quang Nhật, Chu Quang Trường và Nguyễn Hoàng Cường đồng sở hữu tổng điểm 150. Lê Thanh Tân Nhật ghi được 100 điểm.

Phần thi Về đích: Có 3 gói câu hỏi 40, 60, 80 điểm cho các thí sinh lựa chọn. Thí sinh trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi đó, nếu trả lời sai thì một trong 3 thí sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời.

Thí sinh giành quyền trả lời đúng sẽ được cộng điểm, trả lời sai bị trừ nửa số điểm của câu hỏi. Mỗi thí sinh được đặt "Ngôi sao hi vọng" 1 lần, trả lời đúng câu hỏi có "Ngôi sao hi vọng" được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó, trả lời sai sẽ bị trừ số điểm của câu hỏi.

Chơi với tinh thần "không còn gì để mất", Lê Thanh Tân Nhật về đích với gói câu hỏi cao nhất 80 điểm. Trả lời đúng 2/3 câu hỏi cùng quyết định chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối nhưng trả lời sai, Tân Nhật chỉ ghi thêm được 20 điểm.

Lội dòng nước ngược cực ngoạn mục, nam sinh Quảng Ninh đã xuất sắc ẵm trọn vòng nguyệt quế Olympia 2018-4

Nguyễn Hữu Quang Nhật chọn gói câu hỏi 60 điểm và về đích với 2/3 câu trả lời đúng. Chu Quang Trường chọn chinh phục gói câu hỏi 60 điểm. Trả lời được 1 câu hỏi đúng và chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối nhưng trả lời sai đã khiến nam sinh bị -50 điểm.

Khởi động với số điểm thấp nhất, nhưng Nguyễn Hoàng Cường đã có những bước bứt phá ở các phần thi nối tiếp. Chọn gói câu hỏi an toàn 40 điểm và trả lời đúng tuyệt đối - Hoàng Cường đã có một phần thi Về đích không thể tuyệt vời hơn.

Kết quả chung cuộc, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 đã gọi tên nam sinh Nguyễn Hoàng Cường (trường THPT Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh). Về nhì là Lê Thanh Tân Nhật, hai giải ba thuộc về Nguyễn Hữu Quang Nhật và Chu Quang Trường.

 


Tâm Diệu
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/quan-quan-duong-len-dinh-olympia-2018-la-nguyen-hoang-cuong-n-163441.html

Đường lên đỉnh Olympia

Tin tức mới nhất