Lời khai của nghi phạm giết mẹ vợ rồi giấu xác trong bể nước

Nguyễn Đức Bộ khai do mâu thuẫn với vợ và mẹ vợ nên sáng 20/11, hắn cầm dao đến nhà sát hại mẹ vợ rồi phi tang xác xuống bể đựng nước mưa ở sau nhà.

Công an huyện Thái Thuỵ (Thái Bình) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Bộ (SN 1989 trú tại xã Thái Thượng) để điều tra về hành vi sát hại mẹ vợ.

Trước đó, vào khoảng 21h tối qua, Công an huyện Thái Thụy nhận được tin báo phát hiện bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1971, trú tại xã Thụy Lương) chết trong bể nước mưa ở sau nhà, trên mặt bể có vết máu.

Lời khai của nghi phạm giết mẹ vợ rồi giấu xác trong bể nước-1
Bể nước, nơi phát hiện thi thể nạn nhân 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã đến hiện trường điều tra. Bước đầu xác định nạn nhân bị sát hại, sau đó phi tang xác xuống bể nước.

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Đức Bộ - con rể bà Hợi có mâu thuẫn, đã có lần đe dọa giết mẹ vợ.

Tại cơ quan công an, Bộ khai nhận do mâu thuẫn với vợ và bà Hợi nên khoảng 6h sáng qua, Bộ dùng dao bấm đâm mẹ vợ tử vong. Thấy bà Hợi đã chết, Bộ kéo nạn nhân ra cạnh bể nước và đẩy vào trong bể.

Bộ là đối tượng nghiện ma túy và đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo Vietnamnet


sát hại mâu thuẫn Giết Người

Tin tức mới nhất