Lời khai nghịch tử chém chết bố ruột rồi trốn lên rừng ở Quảng Bình

Trong lúc xảy ra cãi vã, Minh dùng rựa chém bố mình tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghịch tử khai lý do ra tay sát hại bố

Như Pháp Luật đưa tin, trước đó, vào khoảng 20h ngày 26/2, tại địa bàn thôn Lại Xá (xã Sơn Thủy), do xảy ra mâu thuẫn nên đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1989; ngụ xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy) dùng rựa tấn công, gây thương tích đối với bố ruột là ông Nguyễn Xuân D. (SN 1955).

Sau khi gây án, Minh bỏ trốn vào rừng còn ông D. do bị thương quá nặng nên tử vong. Nhận tin báo người dân, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành truy bắt Minh. 

Lời khai nghịch tử chém chết bố ruột rồi trốn lên rừng ở Quảng Bình-1
Đối tượng Nguyễn Văn Minh

Đến khoảng 15h cùng 2/3, các lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Minh khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực gò đồi xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Tại cơ quan chức năng Minh khai nhận, vào khoảng 19h30 tối ngày 26/2, thấy ông D. ngồi nói chuyện với cháu ngoại là Ng.T.V.L. tại nhà riêng, Minh bước đến yêu cầu 2 người im lặng rồi liên tục chửi tục, dẫn đến bố con cãi nhau.

Trong lúc bực tức, Minh dùng rựa chém bố mình trọng thương, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi gây án, Minh lẩn trốn vào rừng, ẩn nấp ở hang, suối hiểm khu vực phía Tây thuộc địa bàn các xã Ngân Thủy, Kim Thủy và thị trấn Nông trường Lệ Ninh (huyện Lệ Thủy) nhằm trốn tránh sự truy bắt.

Hành trình truy bắt nghịch tử giết bố

Sau khi gây án, Minh bỏ trốn lên rừng. Tuy nhiên, việc gia đình nghi phạm không tích cực hợp tác cùng với địa hình phức tạp, thời tiết mưa lạnh... gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy bắt.

Còn về Minh, hắn khá thông thuộc địa bàn và bản năng sinh tồn cao nên lựa chọn lẩn trốn ở những hang động hiểm trở. Trong 4 ngày lẩn trốn đến trước khi bị bắt, không ai thấy bóng dáng của Minh. Tại những địa điểm đối tượng từng trú ngụ, hắn cũng không để lại dấu vết nào đáng ngờ.

Theo nhiều người dân địa phương thì nghi phạm rất giỏi địa hình, thường xuyên không có mặt tại gia đình và sống ở khu vực rừng, hang đá cũng như có lối sống, sinh hoạt hoang dã kỳ quái, gần như chủ yếu ở trong rừng, ăn lá rừng, uống nước khe. Biểu hiện tâm sinh lý của nghi phạm cũng rất khác biệt.

Để truy bắt đối tượng, ngoài hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Lệ Thủy cũng phối hợp huy động các lực lượng. 

Lời khai nghịch tử chém chết bố ruột rồi trốn lên rừng ở Quảng Bình-2
Nguyễn Văn Minh thời điểm bị bắt giữ

Ghi nhận của Dân Trí, bước ngoặt của cuộc truy lùng đối tượng Minh chính là việc công an tỉnh phát hiện Nguyễn Thị Phượng (SN 1982, trú xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy), bạn gái của nghi phạm Minh.

Qua khai thác, Nguyễn Thị Phượng khai nhận được Minh dẫn vào khu vực rừng cách nhà đối tượng khoảng 5 km. Tuy nhiên khi biết tin mình bị lực lượng công an truy bắt, Minh để Phượng ở lại, còn mình tiếp tục lẩn trốn vào rừng sâu.

Lần theo dấu vết, cơ quan công an phát hiện trong một hang đá tại khu vực rừng Nắc Dĩ - Bùm Bụp, có một chiếc chiếu nghi do đối tượng để lại.

Công an nhận định cần phải nhanh chóng khép chặt vòng vây, nếu không Minh sẽ xuyên rừng lên xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) hoặc hắn sẽ vào Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) rồi trốn qua Lào, như thế sẽ gây khó khăn lớn. 

Bằng nghiệp vụ nghề nghiệp và sự cố gắng, cuối cùng, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Minh khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực rừng phía Tây xã Sơn Thủy, giáp ranh với xã Ngân Thủy của huyện Lệ Thủy.

Hiện tại, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định. 

HT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/loi-khai-nghich-tu-chem-chet-bo-ruot-roi-tron-len-rung-o-quang-binh-n-298179.html

con giết cha Giết Người

Tin tức mới nhất