Lũ quét kinh hoàng ở miền Tây xứ Nghệ, người dân hoảng loạn kéo nhau lên núi

Một trận lũ quét bất ngờ tại địa bàn xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khiến nhiều ngôi nhà cùng các tài sản bị cuốn trôi, người dân thì hoảng loạn hò nhau bỏ chạy lên núi.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 21/7, một trận mưa lớn ở đầu nguồn trên địa bàn xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khiến mực nước dâng cao bất ngờ rồi xảy ra trận lũ quét

Phát hiện sự việc, người dân hoảng loạn gọi nhau bỏ chạy lên núi để đảm bảo an toàn.

Trận lũ quét đã cuốn trôi 9 ngôi nhà ở 2 bản Nhãn Cù và Nhãn Lỳ, xã Tà Cạ cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Rất may không có thiệt hại về người.


Lực lượng chức năng vận chuyển đồ đạc giúp bà con (Ảnh. Đình Quang)

Ngoài ra, nước trên các dòng suối dâng cao, làm ngập nhiều đoạn đường từ xã Tà Cạ vào các xã Mường Típ và Mường Ải; gây sạt lở và ách tắc giao thông trên tuyến đường từ trung tâm thị trấn Mường Xén lên xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn.

Sau khi trận lũ xảy ra, UBND huyện Kỳ Sơn phối hợp cùng với địa phương đã huy động các lực lượng công an, quân đội và các ban, ngành, đoàn thể... giúp người dân sơ tán, chuyển vật dụng đến chỗ an toàn. 

Hiện, các ngành chức năng đang thống kê thiệt hại; giúp bà con khắc phục sự cố, sớm ổn định lại cuộc sống.

Theo Infonet 


sạt lở sạt lở đất lũ cuốn

Tin tức mới nhất