Luật sư lên tiếng vụ bé trai 6 tháng tuổi bị đánh dập não

Gia đình nạn nhân đã điền phiếu yêu cầu luật sư, hoàn tất thủ tục để được hỗ trợ pháp lý vụ việc.

Tối ngày 16/1, VOV đưa tin, Trung tá Phạm Thanh Việt, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân xác nhận, đơn vị đã chuyển hồ sơ cùng nghi phạm Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú tại chung cư Lê Thành, quận Bình Tân) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để thụ lý điều tra về hành vi “Giết người”.

Linh được xác định là nghi phạm dùng tay đánh bé trai N.Đ.H.A (6 tháng tuổi, ngụ tại cùng chung cư Lê Thành) dẫn đến xuất huyết não. 

Trước đó, ngày 14/1, Công an quận Bình Tân đã bắt khẩn cấp bảo mẫu Linh để điều tra về hành vi giết người. Tại trụ sở cơ quan điều tra, Linh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình 

Luật sư lên tiếng vụ bé trai 6 tháng tuổi bị đánh dập não-1

Sau phẫu thuật, cháu A vẫn hôn mê sâu, tiên lượng xấu

Theo Tiền phong cho biết, vào khoảng 12h ngày 10/1, bé A ngủ dậy liên tục quấy khóc và đi vệ sinh trong tã. Linh đặt bé A nằm trên một tấm chăn trải dưới nệm để thay tã. Tuy nhiên, bé vẫn liên tục quấy khóc, tay chân cử động làm Linh không thay tã được. 

Tức giận, nữ bảo mẫu dùng lòng bàn tay phải (phần gần cổ tay) đánh vào vùng đầu của bé hướng từ trên xuống khoảng 2 – 3 cái.

Bị đánh, bé A khóc nhiều hơn, khóc nấc, biểu hiện tím tái mặt và dần lịm đi nên Linh hoảng sợ vội gọi điện thoại cho chị P.T.N.A (mẹ ruột bé A), nói dối là bé bị té khi đang nằm võng.

Luật sư lên tiếng vụ bé trai 6 tháng tuổi bị đánh dập não-2

Gia đình bé trai vẫn luôn túc trực ở bệnh viện

Chị N.A đã đến nhà Linh đưa con đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh). Tại đây, gia đình bé A được bác sĩ cho biết cháu bé bị dập não, phải phẫu thuật gấp.

Sau đó, Công an quận Bình Tân đã phối hợp với Trung tâm Pháp y TP.HCM tiến hành giám định thương tích của bé N.Đ.H.A. Kết quả giám định sơ bộ thương tích của bé là 99%.

Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật não, nạn nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng xấu. Hiện đang được chăm sóc đặc biêt.

Sau vụ việc, Linh tỏ ra rất hối hận về hành vi bạo hành của mình và chấp nhận đền bù tổn thất cho gia đình nạn nhân.   

Luật sư lên tiếng vụ bé trai 6 tháng tuổi bị đánh dập não-3

Luật sư Ngọc Nữ tới hỏi thăm gia đình nan nhân

Trong khi đó, sáng ngày 16/1, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCMđã đến bệnh viện nơi bé trai N.Đ.H.A điều trị, hỏi thăm, hỗ trợ gia đình.

Trao đổi với Dân Việt, luật sư Ngọc Nữ cho biết: "Trong sáng cùng ngày, chị P.T.N.A (32 tuổi, mẹ cháu A.) đã điền phiếu yêu cầu luật sư, hoàn tất thủ tục để được hỗ trợ pháp lý từ giai đoạn điều tra đến khi kết thúc vụ án".

Đồng thời, luật sư Nữ cũng cho biết, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã hỗ trợ cho gia đình bé A. 4 triệu đồng.

Cũng liên quan đến vụ việc, luật sư Lê Bá Thường (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định, người bảo mẫu này có thể bị truy tố về hành vi giết người dưới 16 tuổi với mức phạt là tù chung thân hoặc tử hình (điểm b, khoản 1, Điều 123 BLHS 2015).

Khiếu (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/luat-su-len-tieng-vu-be-trai-6-thang-tuoi-bi-danh-dap-nao-n-333917.html

bạo hành trẻ em Giết Người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao