Vài ngày trước, Elon Musk xuất hiện tại Bắc Kinh cùng cậu con trai 6 tuổi X Æ A-Xii, thường được gọi là X.
Cậu bé mặc áo lụa xanh xám theo phong cách Trung Hoa hiện đại và đeo túi hình đầu hổ — biểu tượng của di sản văn hóa phi vật thể. Ngay sau đó, phong cách này nhanh chóng trở thành xu hướng được săn đón trên mạng.
Ngoài gu thời trang, nhiều cư dân mạng cũng tò mò vì sao Musk đặc biệt ưu ái X giữa hơn 10 người con của mình.
Tại sao Musk lại cưng chiều X đến vậy?
Theo The Paper, từ trụ sở Twitter, Nhà Trắng cho đến các bãi phóng tên lửa của SpaceX hay khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, X thường xuyên xuất hiện bên cạnh cha trên truyền thông.
Musk thậm chí còn để cậu bé ngồi trên vai khi tham dự sự kiện công khai — điều hiếm thấy với những người con khác của ông.
Ngay cả cái tên X cũng mang đậm dấu ấn cá nhân của Musk. Chữ “X” tượng trưng cho biến số chưa biết; “Æ” đại diện cho trí tuệ nhân tạo và tình yêu; còn “A-12” được lấy cảm hứng từ nguyên mẫu Archangel-12 của máy bay trinh sát SR-71 — mẫu máy bay mà Musk yêu thích.
Nhiều người cho rằng cái tên này gần như phản ánh toàn bộ lý tưởng công nghệ của Musk.
Theo một số nhận định, Musk đặc biệt yêu quý X vì cậu bé là một trong số ít người con được thụ thai tự nhiên, khiến ông cảm thấy gắn bó về mặt cảm xúc hơn.
Bên cạnh đó, X cũng được xem là “phiên bản thu nhỏ” của Musk: yêu thích tên lửa và không gian, tự nhiên trước ống kính và được cho là có trí thông minh nổi bật.
Không chỉ riêng Musk, trong lịch sử và văn hóa đại chúng, nhiều người đàn ông thường có xu hướng chọn người thừa kế giống mình nhất.
Ví dụ, Hán Vũ Đế từng chọn người con út Lưu Phất Lăng làm người kế vị vì cho rằng cậu giống mình nhất.
Theo “Hán thư - Ngoại thích truyện”, khi Lưu Phất Lăng khoảng 5-6 tuổi, cậu bé khỏe mạnh, thông minh và được hoàng đế nhận xét là rất giống mình. Điều đó khiến ông đặc biệt yêu quý và muốn lập làm thái tử.
Trong bộ phim truyền hình Minh Lan truyện, nhân vật Thịnh Hoành yêu quý Trường Phong nhất không chỉ vì yêu mẹ cậu mà còn vì cảm thấy Trường Phong giống mình nhất.
Trong Bố già, Vito Corleone ban đầu cũng muốn con trai cả Sonny kế vị vì Sonny tàn nhẫn, quyết đoán và giống ông nhất.
Một nghiên cứu năm 2009 của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp cho thấy trong 30 gia đình ở Senegal, những đứa trẻ có ngoại hình và mùi hương giống cha hơn thường được cha dành nhiều thời gian, chăm sóc và cho nhiều tiền tiêu vặt hơn.
Tại sao các ông bố thường thiên vị đứa con giống mình nhất?
Trong tâm lý học tiến hóa, hiện tượng này được lý giải bằng khái niệm “sự không chắc chắn về huyết thống”.
Trong thời kỳ chưa có xét nghiệm ADN, phụ nữ luôn biết chắc đứa trẻ là con mình, còn đàn ông thì không. Vì vậy, họ thường dựa vào ngoại hình và tính cách để xác định mối liên hệ huyết thống.
Ngoài ra, con người vốn có xu hướng tin tưởng và yêu thích những người giống mình về ngoại hình, hành vi và giá trị. Đây được gọi là “hiệu ứng hấp dẫn dựa trên sự tương đồng” trong tâm lý học.
Ở góc độ quyền lực, nhiều người đàn ông cho rằng chỉ những “bản sao” của mình mới có thể duy trì di sản và quyền lực.

Sự giống nhau mang lại cảm giác dễ kiểm soát và dễ dự đoán. Một đứa con có tính cách, suy nghĩ và sở thích giống cha được cho là sẽ tiếp tục con đường của cha sau khi kế vị, thay vì phá bỏ những gì thế hệ trước xây dựng.
Ngược lại, những đứa trẻ quá khác biệt thường bị xem là yếu tố khó lường hoặc mang tính đe dọa.
Theo phân tâm học, con cái còn là cách để cha mẹ đối diện với nỗi lo về cái chết. Điều này càng rõ hơn với những người đàn ông nắm giữ quyền lực, bởi sự nghiệp, đế chế hay triều đại của họ đều được xem là phần kéo dài của “bản thân”. Vì vậy, người kế vị càng giống họ thì càng bảo đảm cảm giác rằng “bản thân” vẫn tiếp tục tồn tại sau khi qua đời.
Trong khi đó, tiêu chí lựa chọn của các bà mẹ thường khác với đàn ông.
Người mẹ thích con kiểu nào hơn?
Phụ nữ thường chú ý nhiều hơn đến nhu cầu và khả năng phản hồi cảm xúc của con cái. Họ dễ ưu ái những đứa trẻ cần mình nhất hoặc khiến họ cảm thấy được yêu thương nhiều nhất.
Việc ưu tiên những đứa trẻ dễ bị tổn thương hơn được xem là một dạng “ưu tiên bù đắp”, xuất phát từ bản năng chăm sóc của người mẹ.
Do phụ nữ phải đầu tư rất nhiều năng lượng sinh lý vào việc mang thai, sinh nở và nuôi dạy con cái, nên mỗi đứa trẻ đều đặc biệt quý giá. Theo logic này, thời gian và cảm xúc của người mẹ thường vô thức hướng về những đứa trẻ yếu đuối hoặc cần được chăm sóc nhiều hơn.
Các bà mẹ cũng thường ưu ái những đứa trẻ bám mẹ, thể hiện tình cảm rõ ràng và phản hồi cảm xúc tích cực.
Theo lý thuyết gắn bó, quan hệ mẹ con là một cơ chế điều chỉnh hai chiều. Tiếng khóc, nụ cười, ánh mắt hay những cử chỉ thân mật của em bé đều kích hoạt hệ thống khen thưởng trong não người mẹ và thúc đẩy giải phóng dopamine.
Những đứa trẻ giao tiếp cảm xúc tốt thường nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn, từ đó hình thành mối gắn bó mạnh mẽ hơn với mẹ.
Một số bà mẹ cũng thích những đứa con giống cha vì điều đó khiến người cha sẵn sàng đầu tư nhiều hơn cho con.
Trong khi các ông bố thường bị thu hút bởi những đứa trẻ giống mình, các bà mẹ lại có xu hướng củng cố sự tương đồng đó để tăng cường sự gắn kết trong gia đình và khuyến khích người cha dành nhiều nguồn lực hơn cho con cái.
Sự tương đồng phản chiếu tư duy gia trưởng, còn nhu cầu phản ánh bản năng của tình mẫu tử.
Sau cùng, điều trẻ em tìm kiếm suốt cuộc đời có lẽ chỉ là cảm giác được nhìn nhận và tìm thấy giá trị của mình trong mắt cha mẹ.

Theo Người Đưa Tin