Mẹ ngủ quên để con bị chết sặc sữa

- Mẹ trẻ thiếu kinh nghiệm đã dẫn tới cái chết đau lòng của con.

Một bà mẹ trẻ ở Nam Kinh nửa đêm thức dậy cho con 1 tháng tuổi ăn sữa nhưng do quá mệt nên đã ngủ quên mất. Do mệt quá cô đã ngủ thiếp đi đến khi tỉnh dậy nhìn sang con đã thấy tím ngắt. Khi bé được đưa vào viện đã không còn khả năng cứu





Theo nhận định của bác sỹ, có hai khả năng dẫn đến tình trạng tử vong. Khả năng 1: Khi bà mẹ cho con bú sữa, phần ngực của mẹ áp vào bộ phận hô hấp của bé. Nếu mẹ vô tình ngủ quên vô hình chung sẽ khiến bé khó thở và tử vong. Khả năng 2: Bé nằm bú và bị sặc nhưng mẹ không biết nên đã khiến con bị ngạt.




Truyền thông rất quan tâm sự kiện kể trên.

Theo lời bác sỹ trưởng khoa sản bệnh viện Nam Kinh, với những bà mẹ trẻ chưa có kinh nghiệm nuôi con dễ dẫn đến tình trạng kể trên. Bà cũng đưa ra 1 vài kinh nghiệm để tránh những sự cố đáng tiếc:

1. Không cho trẻ ngậm ti mẹ cả đêm.
2. Mẹ ngồi để cho con bú mẹ.
3. Cố gắng cho con bú làm nhiều lần trong đêm.

Việt Hà

Tin tức mới nhất