Một người thử chuông báo cháy ở chung cư Xa La khiến hàng trăm người chạy thục mạng

Ngay sau khi chuông báo cháy kêu inh ỏi tại tòa nhà CT6 Xa La (Hà Đông, Hà Nội) khiến người dân hoảng loạn chạy thục mạng, lực lượng cứu hỏa ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, tiếng chuông báo cháy là do một người dân ấn thử.

Vào khoảng 8h15 tối nay (20/10), chuông báo cháy bất ngờ kêu inh ỏi khiến hàng trăm người dân sinh sống tại tòa nhà CT6 Xa La (Hà Đông, Hà Nội) hoảng sợ và tìm mọi cách để thoát ra ngoài. Dù không thấy khói nhưng rất nhiều gia đình khi nghe tiếng chuông báo cháy đã nhanh chóng di tản xuống phía dưới sảnh chung cư.

Ngay khi nhận được thông tin, xe cứu hỏa cũng đã được điều động đến hiện trường. 

WP_20151020_003-5694c
Người dân hoang mang tập trung tại sảnh chung cư.

"Tôi đang ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng chuông báo cháy kêu inh ỏi, mọi người đồng loạt gọi nhau chạy xuống dưới. Ngay sau đó xe cứu hỏa đã được điều đến. Lúc đầu, chúng tôi cũng bán tin bán nghi vì gần đây rất nhiều vụ báo cháy giả xảy ra. Tuy nhiên, vì chuông báo cháy kêu khá lâu, lại thấy có xe cứu hỏa đến nên gia đình cũng nhanh chân di tản vì sợ cháy thật" - Chị Hoa, một người dân sinh sống tại tòa nhà cho biết.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, bảo vệ tòa nhà đã xác định không hề có cháy. Tiếng chuông kêu là do một cư dân sống tại tầng 17 bấm thử chuông. Điều này khiến các hộ dân tại đây cảm thấy vô cùng bức xúc. Sau 15 phút có mặt tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa đã quay về. 

WP_20151020_004-5694c
Chuông báo cháy kêu là do một cư dân sống tại tầng 17 ấn thử. 

Trước đó, một vụ cháy giả cũng đã xảy ra vào khoảng 22 giờ tối ngày 12/10 tại tòa nhà CT5, khu chung cư Xa La, Hà Đông. Người dân sau khi nghe tiếng còi báo cháy đã gọi cho lực lượng PCCC. Tuy nhiên, khu vực này hoàn toàn không có dấu hiệu của lửa và khói. Lực lượng cứu hỏa sau khi có mặt ở hiện trường đã quay về. Sự việc đã khiến cho toàn bộ dân cư một phen hoảng loạn. 

Ngày 20/9, tại tòa nhà HH4B, Khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai) cũng xảy ra việc tương tự và cảnh sát PCCC cũng được điều đến. Nguyên nhân vụ việc được xác định là chuông báo cháy tự động kích hoạt. Tình trạng báo cháy nhưng khi xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC đến nơi thì không có hiện tượng cháy đã tạo ra tình huống dở khóc dở cười. 

Việc báo cháy nhầm không chỉ khiến cho lực lượng chức năng PCCC mất thời gian, công sức mà còn khiến cho cư dân sinh sống tại các tòa nhà này luôn trong tâm lý lo lắng, bất an.

Báo cháy giả là hành vi bị nghiêm cấm

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Giang Hồng Thanh, Văn Phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, trong Điều 13 Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định “báo cháy giả là hành vi bị nghiêm cấm”.

Luật sư Giang Hồng Thanh cho biết, việc kiểm tra, duy trì điều kiện về phòng cháy và chữa cháy phải được tổ chức thường xuyên, định kỳ để phát hiện những nguy cơ, hỏng hóc có thể xảy ra khiến cho việc phòng cháy, chữa cháy hoạt động thiếu hiệu quả trong trường hợp có sự cố về cháy nổ.

“Đối với trường hợp báo cháy giả, người thực hiện hành vi sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a khoản 3 Điều 40 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013.

Còn đối với trường hợp thiết bị thông tin báo cháy hỏng hoặc mất tác dụng, người nào không thay thế các thiết bị này sẽ bị Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định này”, luật sư Giang Hồng Thanh trích dẫn.



Theo kênh 14/ Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao