Mưa lũ sạt lở ở Hà Giang: 5 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 2 nhà máy thủy điện dừng hoạt động

Người chồng thất thần, "chết đứng" khi nhìn thấy hai mẹ con bị đất đá trong trận mưa lũ kinh hoàng tại Hà Giang vùi lấp.


Trận mưa lũ rạng sáng ngày 21/7 đã cuốn theo biết bao đất đá, gây lũ lụt, sạt lở tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Nguồn: Zing

Đêm 20 rạng sáng 21/7, cơn mưa lũ lớn kéo dài nhiều giờ đã dẫn đến tình trạng sạt lở, lũ quét nghiêm trọng, nhiều đất đá do sạt lở đã tràn vào nhà dân kèm theo lũ quét gây thiệt hại cả về người và của cải cho các gia đình tại các địa phương thuộc địa phận tỉnh Hà Giang. 

Mưa lũ sạt lở ở Hà Giang: 5 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 2 nhà máy thủy điện dừng hoạt động-1
Dòng nước lũ từ trên cao tràn xuống đường phố, nhà cửa khiến nhiều nhà bị ngập trong nước

Mưa lũ sạt lở ở Hà Giang: 5 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 2 nhà máy thủy điện dừng hoạt động-2
Thành phố Hà Giang trong tích tắc ngập trong biển nước và đất, đá được dòng nước cuốn theo

Cụ thể, tại địa bàn huyện Hoàng Su Phì, một gia đình trú tại thôn Cóc Nắm, xã Bản Nùng cùng lúc có 2 mẹ con tử vong do bị đá sạt lở tràn vào nhà vùi lấp là chị Lý Già Tin (44 tuổi) và con gái là Lý Trị Ơn (15 tuổi). Và một người bị thương là anh Đăng Văn Đại trú tại thôn 1 Hợp Nhất, xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì cũng bị đất đá đập trúng và bị lũ cuốn trôi.

Ngoài ra, tại tổ 9, xã Phương Độ, do tình trạng sạt lở đất khiến căn nhà thuê của chị Vương Thị Hiền cũng bị sập một phần khiến chị Hiền bị thương nặng, con gái của chị bé N.T.M.A (13 tuổi) không may mắn đã tử vong tại chỗ.

Mưa lũ sạt lở ở Hà Giang: 5 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 2 nhà máy thủy điện dừng hoạt động-3
Người dân, lực lượng cứu hộ tìm kiếm và đưa thi thể của nạn nhân bị đất đá vùi lấp về cho gia đình

Tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, cháu Trịnh An Vy ( 2 tuổi) bị đuối nước do lũ dâng cao. Anh Nông Văn Chiến 27 tuổi, trú tại huyện Bắc Mê cũng bị lũ cuốn trôi khi đang lái xe trên đường.

Tại trung tâm thành phố Hà Giang cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nước lũ xả xuống từ trên cao kéo theo đất, đá gây ngập lụt nhiều khu phố, tràn vào nhà dân cuốn trôi theo nhà đồ đạc trong nhà. Nhiều ngôi nhà bị ngập sâu 1m có những ngôi nhà thấp hơn thì bị chìm hẳn xuống dòng nước.

Mưa lũ sạt lở ở Hà Giang: 5 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 2 nhà máy thủy điện dừng hoạt động-4
Ô tô trên đường chiếc nào cũng bị lũ tràn qua ngập gần lên đến nóc xe

Mưa lũ sạt lở ở Hà Giang: 5 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 2 nhà máy thủy điện dừng hoạt động-5
Đồ đạc trong nhà không được di chuyển kịp thời cũng chìm trong biển nước

Theo Gia đình & Xã hội đưa tin, mưa lớn gây lũ ống kéo theo hàng nghìn m3 đất, đá chảy xuống vùi lấp một số công trình và nhà điều hành Nhà máy thủy điện Thái An (huyện Quản Bạ), khiến nhà máy phải dừng hoạt động hoàn toàn. Ngoài ra, nhà máy thủy điện Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên) cũng dừng hoạt động do bị đất đá vùi lấp.

Trước tình hình này, lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã triển khai kế hoạch ứng phó cứu hộ kịp thời, huy động lực lượng thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, di dời người dân lên khu vực an toàn và nhanh chóng giúp lưu thông hệ thống giao thông.

Hiện tại tổng thiệt hại về tài sản dự tính lên đến hàng tỷ đồng, ngoài 5 người tử vong, 1 người bị thương, lãnh đạo tỉnh Hà Giang cũng chưa rà soát được hết những thiệt hại về người.

Trước tình hình mưa lũ có dấu hiệu kéo dài, lãnh đạo tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương luôn phải theo dõi diễn biến thời tiết một cách sát sao 24/24, không chủ quan để chủ động có phương án đối phó, đảm bảo lực lượng cứu hộ, di dời người dân đến nơi an toàn đảm bảo thiệt hại về người, tài sản ở mức tối thiểu và thường xuyên cập nhật những thiệt hại về người về tỉnh.

Hiếu Thảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/mua-lu-sat-lo-o-ha-giang-5-nguoi-thiet-mang-1-nguoi-mat-tich-n-229680.html

lũ quét sạt lở đất mưa lũ

Tin tức mới nhất