Mua tuyết mai chơi Tết, ngao ngán vì hết Tết hoa vẫn 'bất tỉnh'

Nhiều chị em dở khóc dở cười khi nhìn tuyết mai vẫn như bó củi, dù Tết đã hết đến nơi.

Vài năm trở lại đây, không chỉ cây đào, cây mai hay cây quất mà rất nhiều loại được mọi người ưa chuộng, “hot” nhất có lẽ là hoa tuyết mai ngủ đông.

Được biết, tuyết mai tuy không nở to giống nhiều loài hoa khác nhưng khi nở lại có màu trắng, lá xanh li ti cùng thân mảnh khiến tuyết mai khoác lên mình vẻ đẹp rất tinh khôi và dịu dàng. 

Tuy vậy, nhiều người từng lâm vào ảnh "dở khóc dở cười" khi tuyết mai ngủ đông kéo dài, mặc dù đã hết Tết nhưng mãi chưa chịu nở hoa, nhìn bên ngoài không khác gì một bó củi khô.

Mua tuyết mai chơi Tết, ngao ngán vì hết Tết hoa vẫn bất tỉnh-1

Mua tuyết mai chơi Tết, ngao ngán vì hết Tết hoa vẫn bất tỉnh-2

Mua tuyết mai chơi Tết, ngao ngán vì hết Tết hoa vẫn bất tỉnh-3
Không phải ai cũng may mắn được nhìn tuyết mai nở ngày Tết

Trên mạng xã hội, hội chị em không những không khoe được một góc sang trọng của nhà mình mà còn ngao ngán vì bản thân đã lựa chọn “bộ môn” mạo hiểm này vào dịp Tết.

Mua tuyết mai chơi Tết, ngao ngán vì hết Tết hoa vẫn bất tỉnh-4

Mua tuyết mai chơi Tết, ngao ngán vì hết Tết hoa vẫn bất tỉnh-5

Mua tuyết mai chơi Tết, ngao ngán vì hết Tết hoa vẫn bất tỉnh-6
Cứ "ngủ đông" không nở hoa thế này thì mấy trăm nghìn của gia chủ biết tìm ai để đòi đây

Mua tuyết mai chơi Tết, ngao ngán vì hết Tết hoa vẫn bất tỉnh-7

Mua tuyết mai chơi Tết, ngao ngán vì hết Tết hoa vẫn bất tỉnh-8
Trông không khác gì cảnh củi khô

Thế nhưng, mọi người vẫn cố tự an ủi nhau dù hoa không nở, dù phải chăm còn hơn em bé, dù bị phán xét như cành củi khô nhưng nhiều người vẫn lạc quan: "Thôi thì chuyện hoa không nở không phải của riêng ai".

"Hoa tuyết mai nhà ai mà nở đúng Tết thì chắc nhân phẩm người đó phải tốt lắm"

"Nỗi buồn không của riêng ai"

"Hết Tết rồi mà hoa vẫn bất tỉnh nhân sự, không có dấu hiệu muốn nở"

"Bình hoa nhà em chắc chơi đến hè quá các chị ơi".

Để cứu vãn số tiền bỏ ra mua hoa, nhiều người đã truyền tai nhau bí kíp kích thích hoa nở nhanh hơn. 

Nên cắm hoa trong nước ấm và cách một ngày lại tiến hành thay nước một lần. Hàng ngày dùng bình xịt vòi nhỏ để xịt trực tiếp lên toàn bộ cành và nụ của cây. Ngoài ra, chị em có thể pha nước ấm cùng viên B1 hoặc Aspirin nghiền nhỏ để kích thích cây ra hoa nhanh hơn. 

Mua tuyết mai chơi Tết, ngao ngán vì hết Tết hoa vẫn bất tỉnh-9
Chắc phải chăm sóc lắm hoa mới nở rực rỡ như thế này (Ảnh: Hoàng Văn Vĩnh)

MSM
Theo VietNamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/mua-tuyet-mai-choi-tet-ngao-ngan-vi-het-tet-hoa-van-bat-tinh-n-334493.html

Tết Nguyên Đán

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao