Mùng 4 Tết, người phụ nữ nghi ôm con lao tàu hỏa tự tử

Người phụ nữ ôm theo con nhỏ lao vào khi tàu hỏa đang lưu thông, hậu quả làm người mẹ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào khoảng 9h04, tại khu vực Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trước đó, khoảng hơn 8h cùng ngày, tàu sắt Bắc Nam xuất phát từ Hà Nội. Khi đến km 6 + 090 khu Giáp Bát - Văn Điển tuyến đường sắt Bắc - Nam thì đâm vào một người phụ nữ và một trẻ em gái.

Mùng 4 Tết, người phụ nữ nghi ôm con lao tàu hỏa tự tử-1
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh MXH)

Một số nhân chứng cho biết, người phụ nữ khoảng 35-40 tuổi ôm bé gái (nghi là con) khoảng 8 tuổi, đã lao vào đoàn tàu khi đang lưu thông. Hậu quả người mẹ tử vong tại chỗ, còn bé gái bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tổ tàu đã cử người đưa đi cấp cứu và cử nhân viên ở lại giải quyết để tàu tiếp tục hành trình.

Một thành viên của đoàn tàu cho biết, khu vực xảy ra vụ tai nạn hai bên có rào chắn, tại đây không phải nút giao thông. Một số thông tin nghi vấn người phụ nữ ôm con lao vào mục đích tự tử.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Theo Pháp Luật và Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/mung-4-tet-nguoi-phu-nu-nghi-om-con-nho-lao-vao-tau-hoa-tu-tu-o-ha-noi-162220402120759569.htm

tai nạn đường sắt tự tử

Tin tức mới nhất