Vừa qua, cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2025 chính thức khởi động để BTC chọn ra những gương mặt xuất sắc cho ngôi vị cao nhất. Được biết, hơn một nửa thí sinh năm nay tại vòng sơ khảo có bằng thạc sĩ, một số là luật sư, bác sĩ tâm lý.
Tuy vậy, cuộc thi mới đây bất ngờ gây tranh cãi dữ dội khi loạt ảnh chưa chỉnh sửa của các thí sinh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.


Theo đó, nhiều thí sinh năm nay lại bị chê giống hot girl mạng xã hội, mang vẻ đẹp “công nghiệp hóa” với diện mạo bị trang điểm quá đà khiến da trắng bệch.
Một số thí sinh còn bị nhận xét lạm dụng phẫu thuật, khiến gương mặt sưng phù và thiếu tự nhiên, thần thái nhạt nhòa khiến công chúng không khỏi thất vọng.

Không chỉ nhan sắc mà phong cách thời trang của các thí sinh cũng bị nhận xét kém đẹp, nhiều bộ phối đồ khó hiểu và sến súa, lỗi thời hoặc quá gợi cảm, không phù hợp đi thi nhan sắc.




Miss Hong Kong lần đầu tổ chức đầu thập niên 1970. Trong quá khứ, thời kỳ hoàng kim của cuộc thi ghi nhận những cái tên như Lý Gia Hân, Viên Vịnh Nghi hay Quách Ái Minh là hình mẫu lý tưởng cho vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng, khí chất sang trọng và đậm chất Á Đông.

Trong đó, Lý Gia Hân với gương mặt sáng, ngũ quan sắc nét và thần thái cuốn hút từng được ví như “đệ nhất mỹ nhân Hong Kong”. Viên Vịnh Nghi dù đã rời xa showbiz từ lâu nhưng mỗi khi nhắc đến những hoa hậu đẹp nhất lịch sử, cô vẫn luôn có mặt trong danh sách đầu tiên.
T/L
Theo Sức Khỏe Và Đời Sống