Thông tin từ Tạp chí Tri thức, nghệ sĩ Hữu Quốc cho biết vào tối 30/6, khi đang hóa trang ở hậu trường, chuẩn bị ra biểu diễn, nghệ sĩ Minh Hòa gặp một số triệu chứng như loạng choạng, không thể đứng lên, phải dựa vào người kế bên. Nam nghệ sĩ cũng khó khăn trong giao tiếp. Các đồng nghiệp phát hiện tình trạng của nghệ sĩ Minh Hòa và ngay lập tức đưa anh vào cấp cứu tại bệnh viện An Bình (TP.HCM).

Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận nghệ sĩ Minh Hòa bị đột quỵ, vỡ mạch máu não, tình trạng nguy kịch, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Hiện nam nghệ sĩ vẫn đang theo dõi, điều trị tại khoa Đột quỵ của bệnh viện. Vợ và con trai của nghệ sĩ Minh Hòa ở bên cạnh, chăm sóc anh.

Nghệ sĩ Minh Hòa nhập viện tối 30/6. Ảnh: Tiền Phong

Nghệ sĩ Minh Hòa nhập viện tối 30/6. Ảnh: Tiền Phong

Khi nghệ sĩ Minh Hòa mắc bạo bệnh, các đồng nghiệp, khán giả đã chung tay để giúp đỡ anh. Nghệ sĩ Bình Tinh là người đứng ra lo liệu, hỗ trợ gia đình Minh Hòa trong quá trình điều trị bệnh.

Nghệ sĩ Bình Tinh cũng cho biết, nghệ sĩ Minh Hòa bị đột quỵ ngay trước khi lên sân khấu biểu diễn. "Vừa trang điểm xong anh cứng hết tay chân, miệng không nói được nữa. Tôi cùng mọi người đưa anh vào bệnh viện ngay. Anh còn chưa kịp ra sân khấu", nghệ sĩ kể.

"Tôi sẽ lo cho anh viện phí nhưng về phía gia đình anh rất khó khăn. Cuộc sống gia đình bế tắc khi anh gặp nạn. Vì anh là người duy nhất kiếm tiền, lo cho vợ và con trai. Đau lòng. Mọi chuyện quá vô thường", Bình Tinh chia sẻ. 

Theo VTC News, nghệ sĩ Minh Hoà tên thật là Dương Quốc Huê, từng học diễn xuất cùng năm với diễn viên Trương Minh Quốc Thái. Sau khi ra trường anh tham gia nhiều phim như Những nẻo đường phù sa, Chuyện tình bên dòng kênh xáng, Chúa tàu Kim Quy.

Ngoài đóng phim, nghệ sĩ Minh Hòa từng nổi tiếng một thời trên sân khấu cải lương cách đây nhiều năm. Anh là kép chính của đoàn tuồng cổ Huỳnh Long cùng nhiều sân khấu khác như Chí Linh - Vân Hà và nhà hát Trần Hữu Trang.

Năm 2012, Minh Hòa được vinh danh bằng Huy chương bạc của Hội Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc nhờ vai diễn trong vở Cội nguồn. Niềm vinh dự đó là điểm sáng, là động lực gắn kết anh với nghề.

Tuy nhiên, trong thời buổi thoái trào của cải lương và sự tàn lụi của những nhà hát, sân khấu lớn, nghệ sĩ Minh Hòa không thể kiếm sống đủ bằng nghề diễn.

Nghệ sĩ Minh Hòa làm việc cho đoàn tuồng cổ Huỳnh Long.

Nghệ sĩ Minh Hòa làm việc cho đoàn tuồng cổ Huỳnh Long.

Để trang trải cuộc sống gia đình khi mỗi tuần chỉ có một suất diễn, Minh Hòa lén vợ giấu con để theo nghề xe ôm công nghệ. Đồng phục xe ôm được anh xếp giấu gọn trong cốp xe trước khi về đến nhà. Anh sợ vợ con sẽ lo lắng và thất vọng khi thấy chồng mình, cha mình là nghệ sĩ nghèo.

“Thỉnh thoảng mới có show đi diễn. Một tháng diễn một lần mà tập rất cực. Tôi nhớ nghề lắm. Tôi phải làm thêm nghề tay trái là chạy xe ôm công nghệ để kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình", giọng ca cải lương tâm sự. 

Theo Người Đưa Tin