Ngày 8-1, TAND TP HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Văn Phú (cùng ngụ tại TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Chung (cựu Giám đốc Công ty TNHH Đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB - Công ty DCB), từ năm 2015 đến 2018 đã lợi dụng danh nghĩa của công ty mình để ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các khu đất thuộc quận Bình Tân và Tân Phú cho nhiều khách hàng.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định rằng các lô đất này không thuộc quyền sở hữu của cá nhân bị cáo Chung hay Công ty DCB. Một số lô đất còn thuộc quy hoạch giao thông, đất trồng lúa, trồng cây xanh, hay diện tích đất bị thu hồi và không thể chuyển đổi mục đích sử dụng, tách thửa.
Các bị cáo tại toà
Đặc biệt, một số lô đất mà bị cáo Chung giao dịch là đất "ma", bị cáo tự lập các dự án giả mạo, làm bản vẽ, phân lô, ký hợp đồng nhận cọc và văn bản thỏa thuận chuyển nhượng đất. Bằng thủ đoạn này, bị cáo Chung đã chiếm đoạt của 49 khách hàng số tiền lên đến 85,7 tỉ đồng. Mặc dù sau đó, bị cáo Chung đã trả lại 3,92 tỉ đồng, nhưng vẫn còn chiếm đoạt 81,8 tỉ đồng từ các nạn nhân
Ngoài bị cáo Chung, bị cáo Nguyễn Văn Phú cũng bị cáo buộc giúp sức cho hành vi phạm tội của Chung. Mặc dù không có quyền sử dụng đất hợp pháp tại một thửa đất ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, nhưng Phú đã sử dụng danh nghĩa Công ty DCB để ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với khách hàng, giúp Chung chiếm đoạt 500 triệu đồng.
Theo Người Lao Động