Nhóc tiểu học điền thành ngữ, đọc đáp án 'sang chấn tâm lý'

Thêm bài điền thành ngữ đi vào "lòng đất" của nhóc tiểu học khiến giáo viên cạn lời, dân mạng thì cười thả ga.

Trẻ tiểu học làm Tập làm văn, tiếng Việt để rèn luyện khả năng sử dụng ngôn từ. Nhưng chính sự sáng tạo vô đối mà thời gian qua các nhóc tì cho ra lò loạt bài làm mặn hơn muối biển.

Điển hình mới đây, trên mạng xã hội rầm rộ chia sẻ bài tập điền thành ngữ của một nhóc tiểu học. Thay vì điền các từ đã được dạy, học sinh này lại có màn sáng tạo đỉnh cao khiến nhiều người đọc cười nghiêng ngả.

Nhóc tiểu học điền thành ngữ, đọc đáp án sang chấn tâm lý-1

Các từ điền trong bài làm của học sinh này như sau:

- "Thẳng như thước kẻ" (Điền đúng: "Thẳng như ruột ngựa").

- "Thật như chuột" (Điền đúng: "Thật như đếm").

- "Ruột để tiêu hóa" (Điền đúng: "Ruột để ngoài da").

- "Cây ngay không sợ gió to" (Điền đúng: "Cây ngay không sợ chết đứng").

- "Môi hở nụ cười" (Điền đúng: "Môi hở răng lạnh").

- "Giấy rách phải giữ lấy lề", chỉ có câu này là điền đúng.

Dù điền có chút sai sai nhưng đọc ra nhiều người cảm thấy khá có lý. Tuy nhiên, vì yêu cầu của giáo viên là điền thành ngữ nên chắc chắn bài làm sẽ bị trừ kha khá điểm cho mà xem.

Đọc thêm những màn nối từ, điền từ siêu cao thủ khác của các học sinh tiểu học khác:

Nhóc tiểu học điền thành ngữ, đọc đáp án sang chấn tâm lý-2
"Chị và em rất yêu thương nhau" (Chị ngã em nâng), "Ở nông thôn gặp nông dân" (Ở hiền gặp lành), "Một con ngựa nhìn cả tàu thủy" (Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ), "Lọt ngay xuống hố" (Lọt sàng xuống nia).

Nhóc tiểu học điền thành ngữ, đọc đáp án sang chấn tâm lý-3
Thay vì điền: "Ông tôi đã nghỉ hưu", một học sinh đã lập tức nối thành "Ông tôi bị bệnh bướu cổ" (Ảnh: Đặng Thanh Vân).

Nhóc tiểu học điền thành ngữ, đọc đáp án sang chấn tâm lý-4
Có thể điền: "Cô giáo là người mẹ thứ 2 của em", chứ đừng điền thành "Vợ thứ 2 của bố là người mẹ thứ 2 của em" nhé. Cẩn thận mẹ đọc được là no đòn đấy.

Nhóc tiểu học điền thành ngữ, đọc đáp án sang chấn tâm lý-5
Các phụ huynh liệu có "sang chấn tâm lý" với câu trả lời trên? (Ảnh: Hà Phương).

Nhóc tiểu học điền thành ngữ, đọc đáp án sang chấn tâm lý-6
"Con hơn cha là nhà có phúc" mới đúng chứ không phải "Con hơn cha là nhà nhút nhát đâu".

SuSu
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/hoc-sinh-tieu-hoc-noi-thanh-ngu-doc-xong-cuoi-lan-loc-n-272224.html

học sinh Mạng xã hội

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao