Nhóm trộm két sắt lấy gần một tỉ đồng bị bắt

Sau khi đột nhập vào cơ quan lấy laptop và 30 triệu đồng, nhóm trộm đi mua dụng cụ phá khóa, quay lại lấy két sắt có gần một tỉ đồng bên trong.



Bị can Nguyễn Thanh Hùng.Ảnh: M.Khanh

Ngày 9-7, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Khanh (còn gọi là Tèo đại ca, 45 tuổi, trú xã Võ Xu, huyện Đức Linh); Phạm Văn Thịnh (36 tuổi); Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi) cùng trú tại xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Thanh Hùng (46 tuổi) trú tại thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng để điều tra về tội Trộm cắp tài sản. Trọng có 3 tiền án về tội Trộm cắp với tổng thời gian chấp hành án là 14 năm 6 tháng tù.

Trước đó, rạng sáng ngày 22-4 tại Quỹ tín dụng nhân dân Gia Hiệp, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh đã bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm két sắt bên trong có gần 1 tỷ đồng cũng nhiều giấy tờ quan trọng. Đến ngày 7-7, ban chuyên án đã xác định nhóm trộm,bắt giữ Khánh, Thịnh, Tuấn.

Nhóm trộm cắp khai nhận, khuya 21-4 Khanh, Thịnh, Tuấn, Hùng, cùng một số người khác.

Rạng sáng ngày 22-4, nhóm này vào Quỹ tín dụng nhân dân Gia Hiệp, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, phá cửa vào bên trong và lấy được một laptop và gần 30 triệu đồng. Thấy một phòng khác có khóa bằng 2 ổ khóa, các tên trộm ra thị trấn Di Linh mượn xà beng rồi trở lại phá ổ khóa rinh két sắt (nặng 720 kg) đưa lên xe chở đi.

Nhóm này chạy xe theo quốc lộ 28 về đèo Gia Bắc, đến khoảng 6 giờ cùng ngày, sợ bị lộ nên cả nhóm khiêng két sắt bỏ xuống vực rồi đi ăn sáng. Sau đó đi mua dụng cụ về phá được két sắt và lấy toàn bộ số tiền bên trong. Thực hiện xong nhóm này về lại nhà Tuấn, đếm được trên 800 triệu đồng rồi chia nhau.

Theo Pháp luật TP HCM



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao