Thí sinh cao tuổi nhất đỗ đại học là ông Hoàng Văn Toán, sinh năm 1960. Trường có nhiều thủ khoa nhất là ĐH Y Hà Nội nhưng CĐ Kinh tế đối ngoại lại là nơi có nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối nhất.
Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 280 trường đại học, cao đẳng công bố điểm thi. Với kết quả này, nhiều kỷ lục đã được xác lập trong mùa tuyển sinh năm nay.
Thí sinh thi vào ĐH Ngoại thương Hà Nội.
Trường có nhiều thủ khoa nhất
Con số này là kỷ lục của đại học Y Hà Nội đã lập được trong mùa tuyển sinh 2013. Trong số này có 8 em đạt 29,5 điểm không làm tròn là Nguyễn Hải Linh, Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Thanh Thông, Nguyễn Hữu Tiến, Phạm Hùng Cường, Lê Văn Luân, Lê Xuân Hoàng và Trần Xuân Bách. Số còn lại là các thí sinh đạt 29,25 điểm và được làm tròn thành 29,5.
Danh sách 17 thủ khoa của ĐH Y Hà Nội năm 2013.
Đặc biệt, thí sinh Lê Xuân Hoàng còn là thủ khoa đầu tiên của cả nước khi đạt 28,5 điểm thi khối A của đại học Thủy lợi. Năm 2012, trường chỉ có một thủ khoa là Trần Xuân Bách đạt 29,75 điểm (học sinh lớp 12A3, THPT Quảng Oai, Ba Vì, Hà Nội).
Một trường có 8 thí sinh đạt điểm tuyệt đối
Kỷ lục này thuộc về cao đẳng Kinh tế đối ngoại. Trong số 8 thí sinh này có bốn em là Trần Lê Thuận, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Thị Lẹ và Lê Quốc Trọng đạt điểm tuyệt đối 30/30.
Còn Dương Quốc Khánh, Phạm Hoàng Thái Hiệp, Lê Mã Long và Nguyễn Thị Phương Thảo đạt 29,75 điểm và cũng được làm tròn thành 30 điểm.
8 thí sinh đạt điểm tuyệt đối của cao đẳng Kinh tế đối ngoại.
Tính đến thời điểm hiện tại, đây là trường có nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối nhất trong mùa tuyển sinh năm nay. Thậm chí, để lọt vào top 100 của trường, các thí sinh cũng phải đạt từ 28,5 điểm trở lên.
Trước đó, cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng cũng đã có một thủ khoa đạt 30 điểm khối A là Võ Anh Khoa.
Mùa tuyển sinh năm 2012, trường không có thí sinh nào đạt 30 điểm. Thủ khoa là Nguyễn Hồng Phương dự thi khối A với tổng ba môn đạt 29,5 điểm (Toán: 10; Lý: 10; Hóa: 9,5). Hai thủ khoa kép
Trong mùa tuyển sinh năm nay, cả nước đã xuất hiện hai thủ khoa kép. Đó là chàng trai Lê Xuân Hoàng (học sinh trường THPT Lương Đắc Bằng, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) thủ khoa đại học Thủy lợi với 28,5 điểm và cũng là một trong 17 thí sinh có số điểm cao nhất đại học Y Hà Nội (29,5 điểm). Được biết chàng trai này sẽ quyết định theo đuổi giấc mơ làm bác sĩ.
Chân dung chàng thủ khoa kép Lê Xuân Hoàng.
Thủ khoa kép còn lại là nữ sinh Nguyễn Trần Thanh Trúc (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM). Thí sinh này là thủ khoa của ĐH Y dược TP.HCM với 29,5 và ĐH Tài chính – Marketing TP.HCM với số điểm 26.
Thí sinh cao tuổi nhất đỗ đại học
Theo kết quả thi đại học năm nay, ông Hoàng Văn Toán (sinh năm 1960, ở xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) là thí sinh đỗ đại học cao tuổi nhất. Ông là thí sinh dự thi vào khoa sư phạm Lịch sử của đại học Hồng Đức và đạt 22 điểm (Văn 6,5; Sử 8,5; Địa 7). Con trai của ông là anh Hoàng Văn Tĩnh cũng dự thi khoa Toán của đại học Hồng Đức và đạt 22,5 điểm.
Ông Hoàng Văn Toán thí sinh đỗ đại học ở tuổi 53.
Được biết, trước đây, anh Tĩnh từng thi đỗ đại học Bách khoa Hà Nội và học viện Quân Y nhưng đều bỏ giữa chừng. Do đó, vì muốn cùng còn trai học hết bốn năm đại học, ông Toán đã quyết định làm thí sinh dự thi ở tuổi "đầu hai thứ tóc".
Lóp học có 7 thủ khoa và á khoa
Kỷ lục đặc biệt này thuộc về lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Quốc Học Huế với 6 thủ khoa, một á khoa các trường đại học.
Hai học sinh đạt điểm cao nhất của lớp và cũng là thủ khoa của hai đại học lớn là Đào Bội Trân thủ khoa khối D1 đại học Ngoại thương TP.HCM với số điểm 26,5 (Toán 9,25; Anh Văn 9,75; Văn 7,25), Trương Thái Chân thủ khoa khối D tại ĐH Huế với tổng điểm 27 (Toán 9,25; Anh 9; Văn 8,75).
Sáu thủ khoa cùng cô giáo chủ nhiệm.
Bên cạnh đó, lớp còn có bốn học sinh trở thành thủ khoa ngành là Nguyễn Thị Thanh Trúc ngành kinh tế khối A1 của đại học Huế với tổng điểm 24,5 (Toán 8; Lý 7; Anh 9).
Lại Xuân Bách ngành quản trị kinh doanh khối A1 của đại học Kinh tế Huế với điểm 23 (Toán 8; Lý 5,5; Anh 9,5).
Nguyễn Hoàng Minh Đức ngành kinh tế khối D1 của đại học Huế với số điểm 23,5 (Toán 8; Anh 8,5; Văn 7).
Trịnh Phước ngành truyền thông và mạng máy tính đại học Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM với 25 điểm (Toán 8,75; Lý 7,75, Anh 8,5).
Á khoa thuộc về Lương Thị Xuân Nguyên khoa du lịch của đại học Huế với tổng 21,5 điểm.
Ngoài ra lớp còn có Phạm Minh Tuấn được tuyển thẳng vào đại học Ngoại thương TP.HCM vì đã đạt giải Ba môn tiếng Anh trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Trường đại học dự kiến điểm chuẩn tăng tới 7,5 điểm
Năm nay do mặt bằng kết quả thi của các thí sinh tăng nên nhiều trường đều dự kiến tăng điểm chuẩn. Tuy nhiên, việc dự kiến tăng đến 7,5 điểm là kỷ lục của ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM đối với ngành kỹ thuật phần mềm.
Năm 2012 điểm chuẩn của ngành này chỉ có 20 nhưng năm nay dự kiến tăng lên 27,5 điểm. Bên cạnh đó, tất cả các ngành còn lại đều dự kiến tăng từ 4,5-5 điểm.
Trong 3 năm, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký 215 sản phẩm của 2 công ty trong đường dây sản xuất sữa giả vừa bị Bộ Công an triệt phá.
Do bất mãn với gia đình và nợ nần chồng chất, Vũ Văn Lịch lên kế hoạch cướp ngân hàng VietinBank với phương thức táo bạo và liều lĩnh. Quá trình truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn.
“Ban đầu, tôi nghĩ xe sẽ dừng lại bên lề đường, không ngờ nó trôi xuống rồi lật ngửa. Biết không thể kiểm soát được, tôi chỉ kịp ôm chặt vô lăng, bất lực", tài xế Phan Đình Dư nhớ lại.
Thông qua AI, các ngân hàng trước khi chuyển tiền phải kiểm tra tài khoản nhận có dấu hiệu lừa đảo hay không. Nếu phát hiện có dấu hiệu, hệ thống sẽ chặn giao dịch và cảnh báo cho khách hàng.
Sáng ngày 23/4, Công an TP Hà Nội đã cung cấp những hình ảnh đầu tiên về việc bắt giữ Vũ Văn Lịch (SN 1985, Nam Định) ở khu vực lán trại ngoài bãi sông Hồng.
Giá vàng thế giới từng tăng dữ dội, gấp nhiều lần trong thời gian ngắn rồi bất ngờ lao dốc và đánh mất toàn bộ thành quả. Giá vàng SJC và vàng nhẫn đang tiến sát mốc 130 triệu đồng/lượng, liệu có xảy ra một cú giảm sốc như trong quá khứ?
Sau các quyết định sáp nhập tỉnh, thay đổi địa giới và tên gọi các đơn vị hành chính, nhiều người dân băn khoăn liệu có cần làm lại giấy tờ xe, biển số xe để phù hợp với địa danh mới hay không.
Tỷ phú Elon Musk vừa bị tòa án Mỹ bác bỏ yêu cầu hủy vụ kiện cáo buộc gian lận và ông bị tố cáo đã cố tình trì hoãn việc công khai khoản đầu tư vào Twitter.