Những mỹ nhân 'nấm lùn' gây sốt màn ảnh Thái

Thành quả mà những cô nàng "thấp bé, nhẹ cân" như Apinya, Nattaporn... đạt được hẳn sẽ làm không ít người phải ngước nhìn, ngưỡng mộ...

Điện ảnh Thái Lan những năm gần đây nổi lên như một hiện tương văn hóa mới bởi nhiều yếu tố, không kể đến những yếu tố kỹ thuật, phim Thái gây được tiếng vang lớn bởi dàn diễn viên trẻ đẹp, nhập vai tốt. Từ phim dành cho lứa tuổi mới lớn đến những đề tài về gia đình, xã hội, phim Thái luôn làm khán giả hài lòng với độ mượt về hình ảnh lẫn tình tiết.

Trào lưu ca sĩ, người mẫu, hotgirl lấn sân sang điện ảnh mong tìm cơ hội tỏa sáng ngày càng nở rộ ở Thái và không ít trong số đó đã gặt hái được thành công. "Đất chật người đông" là thế nhưng một số nữ diễn viên trẻ, tuy không có lợi thế về chiều cao vẫn khẳng định được vị thế của mình. Điển hình như những ngôi sao dưới đây.

Apinya Sakuljaroensuk

Apinya Sakuljaroensuk (nickname Saiparn)sinh ngày 27/5/1990 tại Thái Lan. Cô đang là một trong những thần tượng tuổi teen rất nổi tại xứ Chùa Vàng. Saiparn hoạt động nhiều lĩnh vực như diễn viên, người mẫu, MC nổi tiếng chương trình truyền hình... Bộ phim đầu tiên Saiparn thủ vai là Ploy của đạo diễn đạo diễn đạo diễn Pen-Ek Ratanaruang và đây là bộ phim được đánh giá cao cả về nội dung lẫn tính nghệ thuật. Ploy đã được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim quốc tế Cannes vào năm 2007. Saiparn dành được vai nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhận giải thưởng Film Association Awards và Asian Film Awards .


Sau khởi đầu thuận lợi, Saiparn tiếp tục xuất hiện trong hàng loạt các phim ăn khách khác như Haunting Me 2 | Hor taew tak 2 (2009), Romance (2008), Friendship (2008), Boonchu 9 (2008), Same But Different (2010), After School (2010)...

Điều đặc biệt là Saiparn sở hữu chiều cao tỷ lệ nghịch với tài năng của cô. Thông thường các nữ diễn viên Thái ít nhất cũng cao 1m70 trở lên thì mới được gọi là chuẩn, thế nhưng Saiparn chỉ cao vỏn vẹn 1m63. Cô được xem là "nấm lùn" đáng yêu, tài năng nhất nhì màn ảnh Thái.

Nattaporn Temeerak


Taew là nickname đáng yêu của nữ diễn viên Thái Nattaporn Temeerak. Cô sinh năm 1989 và là gương mặt diễn viên đi lên từ hot girl. Mang trong mình dòng máu lai Thái - Trung, Taew sở hữu những nét đẹp rất riêng. Tuy chiều cao không mấy nổi bật (chỉ 1m63) nhưng Taew chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả bởi gương mặt đẹp tự nhiên, trong sáng và phong cách diễn xuất có hồn. Cô góp mặt trong rất nhiều phim truyền hình, điện ảnh Thái, trong đó bộ phim Trái tim chia đôi là bộ phim đã mang lại nhiều xúc cảm cho khán giả Việt.


Ngoài ra, có thể kể đến những bộ phim nổi bật khác của Taew như Dek Hor (2009), Đồng Phoo Dee (2009), Piang Jai Tee Pook Pan (2010), Plerng Toranong (2011)...

Sushar Manaying


Sushar Manaying là diễn viên Thái khá nổi ở Việt Nam và một số nước châu Á khác với vai diễn thành công trong bộ phim đồng tính nữ Yes or No. Cô sinh năm 1988 tại Thái. Aom là nickname dễ thương người hâm mộ hay gọi Sushar Manaying. Là diễn viên nổi tiếng, có con đường sự nghiệp khá bằng phẳng song Sushar Manaying chưa bao giờ được xếp vào hàng những "chân dài quyến rũ" của điện ảnh Thái bởi chiều cao chỉ vọn vẹn 1m54 và cân nặng 40kg.


Điểm yếu về chiều cao vẫn không thể cản bước Sushar Manaying khi cô liên tục nhận được nhiều vai diễn nặng ký trong các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Hiện tại, Aom đang thực hiện những cảnh quay của bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Thái dự định phát hành cuối năm nay.

Nhỏ nhắn, hay cười, diễn xuất có duyên, Aom có số lượng fan hùng hậu ở Thái Lan và các nước lân cận. Cô là nữ diễn viên Thái "không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn"!

Supassara Thanachart


Supassara Thanachart được biết đến nhiều nhất tại Thái Lan và các nước Châu Á qua  nhân vật Sprite trong series phim học đường đình đám Tuổi nổi loạn. Tuy không phải vai chính cũng không có nhiều đất diễn nhưng Kao (nickname của Supassara Thanachart) lại đặc biệt gây ấn tượng với khán giả với ngoại hình đẹp không tỳ vết của mình. Sau khi bộ phim kết thúc, hình ảnh và thông tin cá nhân của cô diễn viên sinh năm 1995 này được cư dân mạng thi nhau tìm kiếm.


Cũng không thể phủ nhận rằng, sức nóng của bộ phim Tuổi nổi loạn đã giúp Kao có được nhiều cơ hội để xuất hiện trước công chúng và khẳng định mình hơn, cô liên tục xuất hiện trong các chương trình quảng cáo và talkshow của Thái thời gian gần đây.

Tuy sở hữu gương mặt sắc sảo mọi góc cạnh nhưng Kao lại không sở hữu chiều cao như ý, cô chỉ cao 1m63 và nặng 39kg.
Phóng to

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất