Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm nên tập trung lực lượng để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm.

Nóng Khởi tố vụ án hàng giả liên quan mỹ phẩm liên quan vợ chồng Đoàn Di Băng
Nhà máy EBC Đồng Nai (Ảnh: VietNamNet)

Thông tin trên báo chíCông ty EBC Đồng Nai hợp tác và sản xuất cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (TP.HCM) do ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng - làm tổng giám đốc. Sản phẩm hàng hóa là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Theo hồ sơ về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đã được đăng ký, sản phẩm có thành phần chống nắng ghi trên bao bì là SPF50.

Tuy nhiên kết quả kiểm nghiệm ngày 28/4 của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM đối với kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body được thu mẫu trực tiếp tại Công ty EBC Đồng Nai, chỉ số chống nắng SPF là 2,4 (chỉ đạt 4,8% so với chỉ số đăng ký và ghi trên bao bì của sản phẩm).

Căn cứ theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ, sản phẩm có thành phần chính tạo nên giá trị sử dụng không đạt từ 70% trở lên so với công bố sẽ bị xác định là hàng giả.

Nóng Khởi tố vụ án hàng giả liên quan mỹ phẩm liên quan vợ chồng Đoàn Di Băng
Hanayuki Sunscreen Body 100g từng được Đoàn Di Băng quảng cáo rầm rộ trước đó.

Lô hàng kem chống nắng nói trên gồm 1.652 sản phẩm đã được Công ty EBC Đồng Nai sản xuất và bàn giao cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group đưa ra thị trường, với đơn giá 99.000 đồng/sản phẩm, tổng giá trị lô hàng là hơn 163 triệu đồng.

Vụ việc có dấu hiệu tội phạm “sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại khoản 2, Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lô sản phẩm trên được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group do ông Nguyễn Quốc Vũ (chồng của Đoàn Di Băng) đại diện pháp luật, đặt hàng sản xuất tại Công ty EBC Đồng Nai.

Trước đó, sản phẩm này từng được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội với sự xuất hiện của Đoàn Di Băng.

T.H
Theo Thương Trường