NÓNG: Thí sinh bị tố 'tự nhận' quen người trong ban ra đề Olympia

Thí sinh Olympia Nguyễn Việt Thái đang nhận về nhiều chỉ trích khi những dòng tin nhắn cũ bất ngờ bị đào lại.

Nếu là fan cứng của Đường Lên Đỉnh Olympia, bạn nhất định sẽ biết tên nam sinh Nguyễn Việt Thái đến từ trường THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội).

Anh chàng cũng là 1 trong 4 thí sinh sẽ tiến vào vòng chung kết Olympia năm nay. Bên cạnh thành tích thi đấu tốt, Việt Thái cũng bị nhiều khán giả chê trách khi có thái độ ăn mừng quá lố trên sóng truyền hình, bị soi ra khoảnh khắc đang cười đểu đối thủ khi bạn cùng chơi mất điểm.

NÓNG: Thí sinh bị tố tự nhận quen người trong ban ra đề Olympia-1
Nam sinh Nguyễn Việt Thái

Mới đây, netizen lại thêm xôn xao khi có 1 dân mạng là T.T.M đã lên tiếng bóc phốt nhân cách của nam sinh Việt Thái ngoài đời cùng hàng loạt bằng chứng về tin nhắn, bình luận trên MXH.

Người này tố Việt Thái có thái độ kiêu ngạo, tự nhận "bản thân quyền lực nên quen nhiều người trong ban ra đề Olympia", chê trách năng lực thi đấu của các thí sinh Olympia khác, dùng từ ngữ tục tĩu nói về người yêu cũ...

Cụ thể những gì người này tố như sau:

1. T.T.M tố Việt Thái coi thường khán giả, có thái độ kiêu ngạo sau cuộc thi

NÓNG: Thí sinh bị tố tự nhận quen người trong ban ra đề Olympia-2

Việt Thái là nam sinh đầu tiên đem về cầu truyền hình cho trường THPT chuyên Ngoại ngữ.

Tuy nhiên sau cuộc thi, dân mạng soi ra được nhiều khoảnh khắc nam sinh này có thái độ coi thường khán giả (nhắn tin với bạn rằng: "Muốn tẩy não dân mạng"), trong một bình luận còn chia sẻ rằng: "Chuyên Ngoại ngữ có cơ cấu rồi" (tức ý chỉ trường của Việt Thái đã có sẵn suất trong trận chung kết này?)

T.T.M cho biết thêm: "Thái nói rằng mình quen với ban ra đề và được người nhà leak cho. Và ai trong chúng ta cũng biết đây là một điều cấm kị. Nếu đây là thật thì chúng ta phải đặt ra dấu chấm hỏi về danh hiệu cầu truyền hình của bạn đó, có thực sự xứng đáng? Và thử hỏi kết quả chung kết năm sắp tới có tin tưởng được và công bằng với các thí sinh khác hay không?".

NÓNG: Thí sinh bị tố tự nhận quen người trong ban ra đề Olympia-3
Đáp trả dân mạng gay gắt: "Câm mồm! Chuyên Ngữ cơ cấu rồi!"

NÓNG: Thí sinh bị tố tự nhận quen người trong ban ra đề Olympia-4
Việt Thái nhắn tin với bạn: "Muốn tẩy não dân mạng. Ý làm cho người ta nghĩ khác về kiểu ăn mừng vì mọi người chửi nhiều quá. Sợ chuyên Ngoại ngữ bị ghẻ lạnh".

2. Việt Thái bị tố có thái độ coi thường đối thủ Olympia

Trong một đoạn tin nhắn với bạn, Việt Thái đã nhắn tin rằng: "Vẫn là quy trình của mọi năm, trong 4-5 năm gần đây gì đó. Quý 1 khốc liệt. Quý 2 nhạt đách, có người giỏi nhưng lẻ tẻ. Quý 3 ác liệt. Quý 4 bất ngờ. Nguyễn Việt Thái có leak từ ban ra đề Olympia. Đề đợt này có vẻ dễ hơn các đợt khác".

Việc dùng từ ngữ "nhạt đách" dành cho các thí sinh Olympia quý 2 đã khiến nhiều dân mạng cho rằng nam sinh này đã coi trình độ của thí sinh đợt 2 kém, thi đấu không có gì ấn tượng.

NÓNG: Thí sinh bị tố tự nhận quen người trong ban ra đề Olympia-5

3. Việt Thái bị tố dùng từ ngữ tục tĩu về bạn gái cũ và quan hệ tình dục

Cuối cùng, T.T.M cũng bóc phốt rằng trong các mối quan hệ, Việt Thái đã dùng những từ ngữ tục tĩu về quan hệ tình dục, không phù hợp với lứa tuổi học sinh cấp 3.

NÓNG: Thí sinh bị tố tự nhận quen người trong ban ra đề Olympia-6NÓNG: Thí sinh bị tố tự nhận quen người trong ban ra đề Olympia-7

Thí sinh Olympia Nguyễn Việt Thái giải thích thế nào?

Trước những bài bóc phốt về mình, Việt Thái đã chính thức lên tiếng và thừa nhận toàn bộ đoạn tin nhắn đó là thật: "Mình không phủ nhận những tin nhắn đó, mình xin được đính chính và đưa ra lời xin lỗi về những vấn đề được nhắc đến trong bài viết".

Về những sự việc bóc phốt trên, Việt Thái giải thích như sau:

NÓNG: Thí sinh bị tố tự nhận quen người trong ban ra đề Olympia-8

1. Dùng từ ngữ tục tĩu về quan hệ tình dục

"Mình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có ý định bắt cá hai tay. Tấm ảnh ở đó có câu 'được *** đi đã', đây là một đoạn chat sau khi mình tâm sự với 1 người bạn (nam) của mình. Mình đã tin tưởng họ nên đã có những lời nói suồng sã, trái với điều mình nên làm. Điều này mình xin được nhận.

Còn về những điều trong bài viết này: Đây là những trải nghiệm mình trải qua và muốn kể lại với những người thân thiết. Mình đã nhận thức được rằng những từ ngữ mà mình sử dụng không đúng với thuần phong mỹ tục.

Mình với người yêu cũ thứ hai CHƯA TỪNG có hành động đi quá giới hạn! Chúng mình đã từng có những cuộc trò chuyện về vấn đề nhạy cảm này, nhưng sự thật là cậu ấy chưa bao giờ cho phép mình hành động quá trớn. Bạn ấy cũng đã có bài viết để bảo vệ quan điểm, nên mình mong không có những hành động tiêu cực hướng về bạn ấy.

Tất cả những gì mình nói về chuyện này hoàn toàn do dàn dựng. Mình xin nhận lỗi về việc khoe khoang quá trớn, cung cấp thông tin sai sự thật. Tất cả vấn đề giữa chúng mình đều đã được giải quyết".

NÓNG: Thí sinh bị tố tự nhận quen người trong ban ra đề Olympia-9

2. Vấn đề xung quanh chương trình "Đường Lên Đỉnh Olympia"

"Đây là những cảm xúc còn dư ra sau chiến thắng của mình tại cuộc thi. Những hành động này là hậu quả của những suy nghĩ bồng bột khi phải hứng chịu nhiều lời không hay của CĐM. Ngay sau đó, mình đã nhận được những góp ý thẳng thắn của thầy cô và đã gỡ xuống sau đó.

Mình cũng xin đính chính không quen ai trong ban ra đề của 'Đường Lên Đỉnh Olympia;. Đây hoàn toàn là lời nói mang tính khoe khoang và bịa đặt. Trước khi tham gia chương trình, chúng mình đã phải ký 1 bản cam kết rằng không được và không nhận sự can thiệp của BTC chương trình".

Việt Thái cũng khẳng định những lời nói trên chỉ xuất hiện cách đây 3 tháng trở lên. Hiện tại, nam sinh này đã tiếp thu mọi ý kiến và không còn để xảy ra tình trạng đó nữa.

NÓNG: Thí sinh bị tố tự nhận quen người trong ban ra đề Olympia-10

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nong-thi-sinh-olympia-bi-to-tu-nhan-quen-nguoi-trong-ban-ra-de-dung-tu-tuc-tiu-ke-chuyen-quan-he-tinh-duc-voi-ban-gai-162210208141008579.htm

Đường lên đỉnh Olympia thí sinh Nam sinh

Tin tức mới nhất