NÓNG: Tìm thấy xác bé trai mất tích ở Bình Dương

Con suối phía sau nhà bé H. chỉ cách nhà khoảng 200-300m, thi thể cháu bé bị mắc lại tại một cành cây.

Trưa ngày 20/10, trên page Bình Dương 24h đưa tin về việc phát hiện thi thể một bé trai gần nơi xảy ra sự việc bé Lâm Gia H. mất tích hôm 15/10, nghi ngờ rằng đây chính là cháu bé bị mất tích cách đây 5 ngày.

Theo ghi nhận, con suối phía sau nhà bé H. chỉ cách nhà khoảng 200-300m. Thi thể cháu bé bị mắc lại tại một cành cây. 

NÓNG: Tìm thấy xác bé trai mất tích ở Bình Dương-1
Con suối gần nhà nơi phát hiện thi thể cháu bé

Ngay sau đó, trên trang Facebook cá nhân tên H.L. có đăng bài gắn thẻ bố mẹ của cháu H. kèm ảnh của cháu và thông báo "đã kiếm được xác bé ở sông, bây giờ công an đang điều tra". 

Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận gửi lời chia buồn đến gia đình. 

Đầu giờ chiều 20/10, anh L.G.Đ  (cha cháu bé mất tích, tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) xác nhận đã tìm thấy con trai 2 tuổi mất tích là cháu L.G.H. Gia đình đang rất buồn và gửi lời cảm ơn cộng đồng đã hỗ trợ tìm kiếm cháu trong những ngày qua.

NÓNG: Tìm thấy xác bé trai mất tích ở Bình Dương-2
Người thân đăng bài gắn thẻ bố mẹ H. thông báo tìm thấy thi thể cháu bé. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 15/10, bé Lâm Gia H. (2 tuổi, ngụ tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) chơi trước nhà cùng mẹ là chị Hồ Thị Bích Nhi. Sau đó, chị Nhi vào trong nhà một lát, lúc quay ra không thấy con trai đâu.

Mọi người tỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cháu bé nên trình báo cơ quan chức năng. 

HT 
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nong-tim-thay-xac-be-trai-mat-tich-o-binh-duong-n-281948.html

Bình Dương Mất tích

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao