NSND Trần Hiếu bị tai nạn giao thông

Bà Bích Ngà - vợ NSND Trần Hiếu - cho biết ông bị tai nạn giao thông cách đây 4 ngày. Hiện nhạc sĩ điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội.

Bà Bích Ngà - vợ NSND Trần Hiếu - cho biết nhạc sĩ gặp tai nạn giao thông vào ngày 1/12 tại phố Xã Đàn (Hà Nội). Gia đình đưa ông nhập viện trong tình trạng chảy máu ở mặt.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Xanh - Pôn tiến hành thăm khám và chẩn đoán nhạc sĩ bị gãy hai xương sườn.

"Các bác sĩ liên tục hút dịch từ phổi cho ông ấy. Vốn là người hay đi nên bây giờ phải nằm một chỗ, ông ấy khó chịu lắm. Càng cử động nhiều lại đau hơn vì gãy hai xương sườn", bà Bích Ngà chia sẻ.


Nhạc sĩ Trần Hiếu (bên trái) hiện sống ở Hà Nội.

Thời gian qua, vợ chồng nhạc sĩ Trần Hiếu chuyển về sống trong một chung cư ở phố Giảng Võ (Hà Nội). Thỉnh thoảng, hai vợ chồng vào TP.HCM để sinh hoạt với các thành viên CLB Khúc ca ban chiều do ông từng làm chủ nhiệm.

Nhạc sĩ Trần Hiếu (tên đầy đủ là Trần Trung Hiếu) sinh năm 1936 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp ngành thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội vào năm 1959. Năm 1981, ông là nghiên cứu sinh tại Bulgaria.

Ông giữ chức vụ giảng viên khoa thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội, Nhạc viện TP.HCM từ 1959-2014. Tên tuổi của nhạc sĩ gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như Con voi, Hò kéo pháo, Lãnh tụ ca, Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính ...

Ông là ca sĩ chính Nhà hát Ca múa nhạc VN từ năm 1959-2000. Nhạc sĩ Trần Hiếu đóng vai chính trong nhiều vở nhạc kịch như Người tạc tượng, Eugene Oneguine, Ruồi Trâu...

Ông được trao danh hiệu NSND vào năm 1981. Nhạc sĩ Trần Hiếu là anh trai ruột của nhạc sĩ Trần Tiến. Con gái ông là ca sĩ Trần Thu Hà - một trong 4 diva nhạc nhẹ Việt Nam.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/nsnd-tran-hieu-bi-tai-nan-giao-thong-post1159917.html

Trần Hiếu Hà Trần tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao