Nếu là người hay theo dõi các gameshow chắc hẳn cũng một vài lần từng nghe đến chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, Vượt Lên Chính Mình,... Đây là một trong những chương trình được xây dựng ra để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Và người đứng sau tài trợ chính là Tập đoàn Hoa Sen.
Theo tìm hiểu, Tập đoàn Hoa Sen là một trong những doanh nghiệp đi đầu ở lĩnh vực sản xuất ống thép và ống nhựa. Sau đó, doanh nghiệp này còn mở rộng sản xuất vật liệu xây dựng, bất động sản,...
Hiện Tập đoàn Tôn Hoa Sen có 11 nhà máy lớn và hơn 400 chi nhánh phân phối – bán lẻ trải dài trên khắp cả nước, sản phẩm xuất khẩu đến 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Người đứng đầu Tập đoàn Hoa Sen là ông Lê Phước Vũ (SN 1963, quê Bình Định). Để có được thành công và chỗ đứng như hiện tại, vị đại gia này đã trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn và vất vả.
Được biết, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Giao thông vận tải, ông Vũ vào miền Nam mưu sinh. Ông làm nhiều nghề khác nhau như lái xe khoán, lái xe con,... Gia đình ông từng sống trong căn phòng 9m2 với giá thuê 50 nghìn đồng/tháng.

Bước chuyển mình lớn nhất của vị đại gia này là khi ông tình cờ gặp lãnh đạo của một công ty thép nước ngoài. Thời điểm ấy ông đang là quản đốc cho Công ty Gỗ Đức Thành (tiền thân của Công ty CP Gỗ Đức Thành hiện nay).
Vào tháng 4/1994, ông Lê Phước Vũ chính thức chuyển hướng sang kinh doanh khi mở cửa hàng cắt tôn. Với số vốn tự có ban đầu là 1,2 triệu đồng, vợ chồng ông đã phải vay mượn khắp nơi, để có đủ 5 triệu thuê mặt bằng. Số lãi đầu tiên sau hành trình khởi nghiệp là 650.000 đồng, khiến ông Vũ khi ấy vì quá vui mừng mà bật khóc.

Với tính cách quyết đoán dám nghĩ dám làm, sau 7 năm lăn lộn trên thương trường, năm 2001, ông Vũ thành lập Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen với vốn điều lệ 30 tỷ đồng và 22 nhân viên, sản xuất các sản phẩm tấm lợp kim loại, tôn mạ màu, tôn mạ kẽm, tấm lợp kim loại, gỗ thiếp, nhựa...
Năm 2007, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Hiện tại, vốn điều lệ của công ty hơn 6,2 nghìn tỷ đồng.
Đi lên từ vất vả nên hàng năm, doanh nghiệp của ông Vũ đều trích ra 3% lợi nhuận để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Và Mái Ấm Gia Đình Việt, Vượt Lên Chính Mình,... là 2 trong số rất nhiều chương trình do Tập đoàn Hoa sen đứng sau tài trợ.

Sau nhiều năm tìm hiểu và nhận thấy bản thân có duyên với Phật giáo, tháng 7/2020 ông Vũ làm lễ quy y tại chùa Viên Minh, Hà Nội. Mỗi tháng ông chỉ ghé tập đoàn 2 lần, mỗi lần 2 tiếng. Đa phần các hoạt động kinh doanh đều được ông điều khiển từ xa.
Trong một tâm sự trước đó, ông Vũ cho hay đến năm 2026 (dấu mốc 25 năm thành lập của Hoa Sen), vị đại gia này sẽ chính thức xuất gia.
"Thực ra tôi đã muốn xuất gia từ năm 30 tuổi. Đến năm 2026 tôi sẽ giao lại mọi thứ cho ai đó xứng đáng. Tôi ra đi vì trách nhiệm chứ không phải ra đi để gom một mớ tiền. Đến lúc đó, tôi sẽ bán hết cổ phiếu của tôi cho các nhà đầu tư đến sau", Chủ tịch Lê Phước Vũ chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên của Tập đoàn Hoa Sen.

Trong công việc, ông Vũ cũng rất nghiêm khắc với nhân viên. Vị đại gia này hướng tới xây dựng một môi trường quản trị chuyên nghiệp theo nguyên tắc "10 chữ T": Trung thực – Trung thành – Tận tụy – Trí tuệ – Thân thiện.
"Tôi là Phật tử thực sự. 'Gặp' Đức Phật là nhân duyên lớn nhất trong đời tôi. Đó là một giá trị vô giá, từ giá trị đó tôi tạo ra giá trị vật chất", ông nói.
An (Tổng hợp)
Theo Thương Trường