Bắt chủ nhân Tịnh thất Bồng Lai

Ông Lê Tùng Vân vẫn tại ngoại dù có quyết định thi hành án?

Quyết định đã được TAND tỉnh Long An ban hành nhưng đến nay, Công an huyện Đức Hoà vẫn chưa nhận được quyết định này.

Ngày 16/12, thông tin từ Pháp luật TP.HCM, bà Trần Thị Kim Thảnh, Chánh án TAND huyện Đức Hòa (Long An) đã ký ban hành quyết định về việc thi hành án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) vào ngày 7/12 vừa qua.

Quyết định trên nhằm tổ chức thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 191/2022/HSPT ngày 3/11/2022 của TAND tỉnh Long An đối với bị cáo Lê Tùng Vân. 

Trong thời hạn 7 ngày từ ngày nhận quyết định, người bị kết án phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đức Hòa, Long An để chấp hành án. Nếu quá thời hạn trên mà không có mặt tại cơ quan công an để chấp hành án thì người bị kết án sẽ bị áp giải đến trại giam để chấp hành án.

Ông Lê Tùng Vân vẫn tại ngoại dù có quyết định thi hành án?-1

Bị cáo Lê Tùng Vân

Bị cáo Lê Tùng Vân bị kết án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự, với mức án đã tuyên là 5 năm tù giam.

Cùng bị kết án với bị cáo Lê Tùng Vân về tội danh trên còn có 5 bị cáo khác, gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù (cùng ngụ ở nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai).

Trong thời gian điều tra, xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo Lê Tùng Vân được tại ngoại, nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ tháng 1/2022 và được gia hạn liên tục đến nay. 

Còn các bị cáo Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên và Trùng Dương bị tạm giam từ tháng 1/2022 đến nay; Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc bị tạm giam từ tháng 6/2021 đến nay.

Trước đó vào ngày 3/11, phiên phúc thẩm TAND tỉnh Long An tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm mà TAND huyện Đức Hòa đã tuyên vào ngày 21/7, phạt tù ông Vân cùng 5 người khác. 

Ông Lê Tùng Vân vẫn tại ngoại dù có quyết định thi hành án?-2

Các bị cáo khác tham dự phiên toà sơ thẩm

Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An thông tin, đến nay Công an huyện Đức Hòa vẫn chưa nhận được quyết định thi hành án từ phía tòa án. 

Hiện, ông Vân vẫn đang được tại ngoại và thực hiện biện pháp ngăn chặn là cấm rời khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến vụ việc, luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật - Đoàn luật sư TP.HCM cho biết, theo trả lời từ phía công an là chưa nhận được quyết định từ phía tòa án thì cũng không thể thi hành án.

Theo luật sư Nhật, trường hợp ông Lê Tùng Vân đã 90 tuổi, nếu mang bệnh, sức khỏe không tốt thì khi nhận được quyết định thi hành án vẫn có thể thực hiện các thủ tục xin hoãn thi hành án. 

"Căn cứ quy định về người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt tù trong các trường hợp theo điều 67 Bộ luật hình sự, ông Vân có thể làm đơn đề nghị ra quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù gửi chánh án Tòa án huyện Đức Hòa kèm theo các giấy tờ có liên quan để xem xét theo quy định tại điều 24 Luật thi hành án hình sự", luật sư Nhật nói thêm.  

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/ong-le-tung-van-van-tai-ngoai-du-co-quyet-dinh-thi-hanh-an-n-330805.html

Lê Tùng Vân Tịnh Thất Bồng Lai

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Bắt chủ nhân Tịnh thất Bồng Lai