Phá đại án 'khủng' 110.000 viên ma túy, 1 trinh sát biên phòng bị đâm trọng thương

Khi chặn, vây bắt nhóm người Lào vận chuyển 110.000 viên ma túy vào Việt Nam, một trinh sát biên phòng bị nhóm này dùng dao tấn công trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 28-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình, xác nhận lực lượng của đơn vị vừa phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP)  và Ty An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) phá thành công một chuyên án ma túy lớn.

Phá đại án khủng 110.000 viên ma túy, 1 trinh sát biên phòng bị đâm trọng thương-1
Nhóm đối tượng cùng tang vật vụ án

Nhóm đối tượng người Lào bị bắt giữ, gồm: Xổm Khít Say Nha Thít (20 tuổi, trú tại huyện Khăm Cợp, tỉnh Bô Ly Khăm Xay); Lăm Mon Phô Ngam (35 tuổi, trú huyện Xay Bu Ly, tỉnh Savannakhet); Bun Xay Kiêm Chạ Lơn (62 tuổi) và Bun Chăn Coong Keo Phôm Vị Chít (40 tuổi, cùng trú huyện Hỉn Bun, tỉnh Khăm Muộn).

Tang vật "khủng" mà lực lượng Việt Nam – Lào phối hợp bắt giữ lên tới 110.000 viên ma túy tổng hợp; 3 xe ôtô và 19 triệu Kíp tiền Lào.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11 giờ 30 ngày 27-3, tại bản Na Đen (huyện Nhôm Ma Lat, tỉnh Khăm Muộn, Lào) cách cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 50 km, lực lượng phối hợp đã mật phục và chặn bắt 4 đối tượng đều người Lào có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Phá đại án khủng 110.000 viên ma túy, 1 trinh sát biên phòng bị đâm trọng thương-2
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thăm trinh sát bị đâm trọng thương

Quá trình bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ, nhóm đối tượng này đã dùng hung khí chống trả quyết liệt buộc lực lượng đánh án phải nổ súng.

Trong quá trình chặn bắt thì nhóm đối tượng người Lào hung hãn dùng dao tấn công làm Thượng úy N.T.V - trinh sát viên thuộc Đội Đặc nhiệm phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình - bị thương ở tai, phải nhập viên và khâu tới 11 mũi.

Tại hiện trường, kiểm tra trên xe ôtô của 4 đối tượng, lực lượng chức năng phối hợp phát hiện và thu giữ gồm 110.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe ôtô, 19 triệu kíp Lào.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đang vận chuyển ma túy cho Thạo Núc (42 tuổi, trú huyện Pạc Ka Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay).

Về phần thượng úy N.T.V, đã được đưa vào một bệnh viện tại Lào sơ cứu nhưng do vết thương quá nặng nên khoảng 17 giờ cùng ngày, trinh sát viên này đã được đưa về Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu.

Ngay trong đêm 27-3, ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đã đến thăm hỏi động viên chiến sĩ biên phòng bị thương khi làm nhiệm vụ.

Hiện, ban chuyên án đang hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu để bàn giao cho phía Lào tiếp tục mở rộng điều tra xử lý vụ việc.

Theo Người lao động


buôn ma túy ma túy

Tin tức mới nhất