Nam sinh 14 tuổi treo cổ tại phòng riêng, nghi nghiện game bị cấm đoán nên làm liều

Được biết, Đ. ham chơi game đến mức nghiện khiến bố mẹ vô cùng lo lắng nên đã cấm em không được đi ra khỏi nhà.

Vào khoảng 18h ngày 23/1 vừa qua, ông Lê Văn C. (ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) gọi con trai là em Lê Tiến Đ. (14 tuổi) ra ăn tối. Tuy nhiên gọi nhiều lần vẫn không thấy con trả lời. 

Khi ông tiến tới định mở cửa phòng con trai thì thấy cửa khóa trong. Linh tính thấy điều chẳng lành, ông C. nhờ hàng xóm tới hỗ trợ phá cửa vào phòng.

Lúc này, ông C. chết lặng khi thấy em Đ. treo cổ lơ lửng trong phòng bằng sợi dây thừng. Gia đình đưa Đ. đi cấp cứu nhưng em đã ngừng thở từ trước đó. 

Nam sinh 14 tuổi treo cổ tại phòng riêng, nghi nghiện game bị cấm đoán nên làm liều-1
Căn phòng nơi phát hiện thi thể em Đ.

Theo lời người thân của Đ. cho hay, Đ. ham chơi game đến mức nghiện khiến bố mẹ vô cùng lo lắng nên đã cấm em không được đi ra khỏi nhà. 

Hiện tại, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với các cơ quan chức năng dưới huyện và xã điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

HT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/phat-hien-nam-sinh-14-tuoi-chet-tai-phong-rieng-n-249750.html

treo cổ chết bất thường

Tin tức mới nhất