Phim mới của Song Hye Kyo đạt rating cao ngất mặc dù cả nội dung lẫn hình thức đều bị chê tơi tả

"Thành thật mà nói, diễn xuất của Song Hye Kyo một màu, kiểu tóc của Park Bo Gum như một bà thím, kịch bản quá nhạt nhẽo", một cư dân mạng bình luận về "Encounter".

Theo thống kê mới nhất từ Nielsen, bộ phim Encounter của đài tvN hiện không đối thủ trong khung giờ giữa tuần. 

Cụ thể chỉ sau hai tập phim, tối qua rating tăng vọt từ 8.7% lên 10.3% chính thức cán mốc hai chữ số. Thành tích  này cũng giúp cho Encounter vươn lên vị trí thứ 8 trong top 10 bộ phim có rating cao nhất trong lịch sử của tvN. 

Tuy vậy rất nhiều khán giả sau khi xem xong đã để lại bình luận tiêu cực trên các trang mạng. Đa số đều cho rằng bộ phim nhàm chán, cách diễn của cặp đôi chính Song Hye Kyo và Park Bo Gum một màu và phản ứng hóa học của họ chưa thực sự rung động người xem.

- Mọi người có thực sự nói rằng nó rất vui khi xem không? Với tôi phim chán òm.

- Mong chờ cho lắm vào giờ thấy thất vọng quá. Tôi không nghĩ mình sẽ tiếp tục xem tập thứ hai, phim nhàm chán quá thể.

- Quay phim đẹp, hình ảnh của họ cũng không phải là trò đùa đâu.

- Park Bo Gum thật là đẹp trai.

- Bộ phim này có lẽ nên làm từ 10 năm trước, nó cứ sao sao.

- Tôi chán đến chết mất, câu chuyện quen thuộc thấy ở khắp nơi. Bộ phim này ngoài diễn viên đẹp ra thì chẳng có cốt truyện gì cả. Chắc chúng ta cần phải xem nhiều hơn để tìm ra cái gì đó hấp dẫn ở bộ phim nhưng ấn tượng đầu tiên đối với tôi thật nhàm chán.

- Câu chuyện quá nhạt nhẽo. Thật lãng phí khi sở hữu dàn diễn viên tốt như thế này.

- Hai người không hợp nhau, cốt truyện chán ngắt, và Song Hye Kyo diễn xuất tệ quá.

- Lời thoại dở quá dở... xin vui lòng chọn một kịch bản khác trong thời gian tới.

- Xem phim xong muốn đến thăm Cuba ghê!! Quay phim ổn đó

- Thành thật mà nói, diễn xuất của Song Hye Kyo một màu, kiểu tóc của Park Bo Gum như một bà thím, kịch bản quá nhạt nhẽo. Chỉ có việc quay phim ổn thôi. Mình đã mong chờ rất nhiều, tiếc quá.

- Hãy thành thật mà nói, nó rất nhàm chán ㅠㅠ

- Họ không hợp nhau, trông thật ngượng ngùng.

Phim mới của Song Hye Kyo đạt rating cao ngất mặc dù cả nội dung lẫn hình thức đều bị chê tơi tả-1

Phim mới của Song Hye Kyo đạt rating cao ngất mặc dù cả nội dung lẫn hình thức đều bị chê tơi tả-2

Sau màn gặp gỡ định mệnh ở Cuba, tập 2 của Encounter đánh dấu màn hội ngộ của cặp đôi chính trong tình thế vô cùng khó xử. Cha Soo Hyun giờ đã là CEO của khách sạn Dong Hwa còn chàng sinh viên nghèo Jin Hyuk trở thành nhân viên mới, nhìn thấy người quen cũ vẫn phải cúi đầu chào.

Tuy nhiên bầu không khí giữa đôi bên rất nhanh chóng trở nên ngọt ngào đáng yêu khi hai người có nhiều cơ hội gặp mặt. Nàng tiểu thư Soo Hyun còn "lạm dụng chức quyền" khi tra rõ lý lịch của Jin Hyuk và tìm ra nơi anh ở.

Trúc An
Theo Vietnamnet


Phim Hàn park bo gum Song Hye Kyo

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao