Phó chủ tịch HĐND bị bắn chết: Nghi phạm mang 2 súng, bắn 6 phát

Theo báo cáo chính thức từ UBND thị xã Ayun Pa (Gia Lai), Phó ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết đã dùng súng trường CKC bắn chết nữ Phó chủ tịch HĐND phường ngay trong buổi chào cờ đầu tuần rồi tự sát.

Đầu giờ chiều 3.12, UBND thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã có báo cáo nhanh về vụ nổ súng tại trụ sở UBND phường Đoàn Kết xảy ra lúc 7h15 sáng cùng ngày khiến một nữ cán bộ thiệt mạng. Theo đó, đối tượng gây án được xác định là Bùi Chí Hiếu (SN 1986, là Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết). Nạn nhân là chị Kpă H’Ven (SN 1987, Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết).

Phó chủ tịch HĐND bị bắn chết: Nghi phạm mang 2 súng, bắn 6 phát-1                        Hiện trường tại phường Đoàn Kết được phong tỏa, cán bộ đều nghỉ làm.

Theo UBND thị xã, vào thời điểm trên, Bùi Chí Hiếu đã sử dụng súng CKC khống chế chị Kpă H’Ven làm con tin, rồi đưa vào hội trường uy hiếp, đe dọa tính mạng.

Sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo lực lượng công an trực tiếp đến hiện trường, huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ cùng với các trang thiết bị cần thiết để vận động, giải cứu con tin nhưng bất thành. Khoảng 8h, lúc lực lượng công an tiếp cận được hội trường thì phát hiện Hiếu đã bắn chết con tin và tự sát.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, Hiếu bắn khoảng 6 phát đạn. Tại hiện trường, công an thu giữ được 2 khẩu súng quân dụng, được xác định là 2 khẩu súng trường CKC mà Hiếu lấy ở tủ của Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết.

Sau khi vụ việc xảy ra, có rất đông người dân hiếu kỳ đến xem, để ổn định tình hình, lực lượng công an đã yêu cầu người dân giải tán, tránh tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, UBND thị xã Ayun Pa khuyến cáo người dân không nên tụ tập đông người, giao cho Công an thị xã Ayun Pa điều tra vụ việc.

Hiếu đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, Bùi Chí Hiếu đã có vợ và 2 con nhỏ. Chị H’Ven cũng có 2 con nhỏ, vừa ly dị.

Như đã đưa tin, khoảng 7h15 sáng 3.12, trong lễ chào cờ đầu tuần tại UBND phường Đoàn Kết, Hiếu bất ngờ mang 2 khẩu súng xông vào hội trường, bắn súng chỉ thiên khiến mọi người chạy tán loạn. Sau đó, Hiếu khống chế chị Kpă H’Ven làm con tin rồi bắn chết tại chỗ. Sau khi gây án, Hiếu cũng dùng súng bắn vào mình tự sát.

Theo Dân Việt


bị bắn chết nổ súng

Tin tức mới nhất