Theo ghi nhận từ các báo cáo, trong 3 tháng gần đây đã có hơn 100 vụ tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ trong các trại tị nạn, thậm chí có nơi phụ nữ còn bị ép làm gái bán hoa với giá chỉ 10 Euro/ lần.
Vốn đã phải vượt qua bao hiểm nguy để được đặt chân tới nước Đức trong mơ, tuy nhiên những người phụ nữ tị nạn đang sinh sống ở các trại tập trung nước này để chờ được phê duyệt hồ sơ lại vẫn không có được cuộc sống bình yên như ý muốn. Theo thông tin từ tờ DailyMail, rất nhiều người phụ nữ trong các trại tị nạn đang phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công tình dục mỗi ngày.
Cụ thể, trong 3 tháng vừa qua đã có hơn 100 vụ tấn công tình dục nhằm vào các nữ tị dân. Những vụ việc kiểu này dần đã trở thành một hiện tượng bình thường xảy ra mỗi ngày ở các trại tập trung tị nạn Đức. Thậm chí còn có những trường hợp phụ nữ bị ép làm gái bán hoa với giá chỉ 10 Euro (khoảng 252 nghìn VND) cho một lần "đi khách" không tự nguyện.
Một số trại tị nạn như ở thị trấn Kitzingen nay chỉ cho phép nam giới làm nhân viên tạp vụ sau khi phát hiện trường hợp một nữ nhân viên đã bị hiếp dâm liên tục suốt 10 ngày. Hai nghi can nam giới, một 38 tuổi, một 52 tuổi đã bị tạm giam để điều tra về vụ việc đồi bại này. Quyết định chỉ thuê nhân viên nam sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tuần sau, trong thời gian ấy các nữ nhân viên vẫn tiếp tục làm công việc lau dọn nhà vệ sinh dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh.
Hiện nhiều trại tị nạn tại Đức đang phải chuyển sang chính sách chỉ thuê nhân viên nam giới làm tạp vụ.
Trong khi đó, tại một trại tị nạn khác đã xảy ra cuộc ẩu đả giữa hai nhóm di dân từ Albani và Afghanistan, nghiêm trọng là lực lượng bảo vệ đã thu giữ được dao nhọn, súng ngắn từ những kẻ ngông cuồng này. Cũng nhiều nguồn tin cho biết ý thức của người tị nạn tại các trại tập trung là rất kém, liên tục xả rác bừa bãi và gây gổ với nhau.
Các đối tượng người Trung Quốc dùng công nghệ AI, Deepfake cắt ghép, tạo dựng hình ảnh, video “nhạy cảm” của nạn nhân để gửi kèm tin nhắn đến điện thoại, tài khoản mạng xã hội, nơi ở, nơi làm việc của nạn nhân để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.
Nam sinh lớp 6 bị bạn học đánh dã man ngay trong khuôn viên Trường THCS thị trấn Đồi Ngô số 1 (tỉnh Bắc Giang). Nguyên nhân sự việc được xác định do mâu thuẫn trong việc mua bán xe đạp điện.
Cầm đầu đường dây là Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH công nghệ Herbitech. Hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ được xác định giả là BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2.
Do phía Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam có đơn xin hoãn nên tòa đã hoãn phiên xét xử ca sĩ Duy Mạnh kiện Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 21/5 tới đây.
Mùa quyết toán thuế chưa bao giờ “nóng” đến vậy. Một chiêu trò lừa đảo tinh vi đang âm thầm lan rộng và rất có thể bạn đã nhận được cuộc gọi này mà không hề hay biết.
Theo Trung tâm Mạng lưới KTTV Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn) trong đêm qua và rạng sáng nay, miền Bắc xảy ra hơn 23.000 cú sét đánh. Sét đánh tập trung chủ yếu ở khu vực các tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ.
Thời gian gần đây, các vụ lừa đảo với những kịch bản khác nhau liên tục xảy ra. Người tỉnh táo không bị mắc lừa, nhưng không ít người nhẹ dạ mất tiền cho kẻ lừa đảo bởi chúng đưa ra những thông tin chính xác về khổ chủ, khiến nạn nhân không nghi ngờ.
Vụ va chạm liên hoàn giữa 2 xe đầu kéo, 2 ô tô khách và 1 xe tải xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến một tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin.
Ngày 24/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan này đã bắt giữ cặp vợ chồng giúp tên tội phạm ma tuý đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh bỏ trốn. Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Quảng Ninh.