Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất

Đồng Nai, Bà Rịa, Khánh Hòa có nhiều ca Covid-19 mới, Phú Yên tăng 1.000 ca

Sáng nay, nhiều tỉnh đồng loạt tăng thêm nhiều ca Covid-19 mới. Nguy cơ lây nhiễm cộng đồng ở các địa phương đang rất cao.

Đồng Nai thêm 215 người dương tính SARS-CoV-2, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao

Sáng 21/7, tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận 215 người dương tính SARS-CoV-2, cảnh báo nguồn lây nhiễm cộng đồng phức tạp, khó kiểm soát.

Trong 215 ca dương tính mới vừa ghi nhận, TP Biên Hòa có 118 ca, chủ yếu thuộc các phường đang phong tỏa như: Bửu Long (15 ca), Trảng Dài (15 ca), Hóa An (14 ca), Long Bình (12 ca), Hòa Bình (10 ca)…

Huyện Vĩnh Cửu ghi nhận 64 ca, chủ yếu liên quan Công ty Changshin (riêng xã Thạnh Phú ghi nhận tới 49 ca); TP Long Khánh 16 ca, nguồn lây chủ yếu liên quan đến chợ, tiểu thương chợ Long Khánh; huyện Trảng Bom 9 ca, còn lại ghi nhận một số ca rải rác ở các huyện: Thống Nhất, Nhơn Trạch, Định Quán…

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ghi nhận nhiều ca bệnh mới liên quan ổ dịch tại Công ty Changshin. Cụ thể, các ca dương tính SARS-CoV-2 chủ yếu ghi nhận trong các khu nhà trọ tại xã Thạnh Phú, có những khu nhà trọ trên 50% người ở trọ mắc COVID-19.

Nhiều ca bệnh ghi nhận ổ dịch tại Công ty Globesst, khu công nghiệp Biên Hòa 2 với 16 ca dương tính, cùng các ca lẻ tẻ trong một số doanh nghiệp.

Thông qua test nhanh, ngành Y tế đã phát hiện nhiều ca bệnh mới rải rác trong cộng đồng ở nhiều địa phương, cho thấy nguồn lây nhiễm trong cộng đồng phức tạp, khả năng dịch sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng lan rộng, khó kiểm soát.

Thống kê của CDC Đồng Nai, đến nay tỉnh ghi nhận 1.566 người dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, TP Biên Hòa nhiều nhất với 768 ca; huyện Vĩnh Cửu 245 ca; huyện Nhơn Trạch 157 ca và huyện Thống Nhất 147 ca.

Đồng Nai, Bà Rịa, Khánh Hòa có nhiều ca Covid-19 mới, Phú Yên tăng 1.000 ca-1

Bà Rịa - Vũng Tàu thêm 61 người dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 21/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (CDC) cho biết, địa phương ghi nhận thêm 61 người dương tính SARS-CoV-2.

35 người ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung, trong đó: 13 ca liên quan BN53890 (Cảng cá Long Sơn, TP Vũng Tàu); 1 ca liên quan BN53876 (Hòa Hưng, Xuyên Mộc); 2 ca liên quan BN62906 (Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, TP Vũng Tàu); 6 ca liên quan BN27401 (phường 11, TP Vũng Tàu); 13 ca liên quan BN62916 (khu phố Hải Hà, Long Hải, Long Điền).

16 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa xã Bàu Lâm (huyện Xuyên Mộc); 5 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc); 3 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa Cảng cá Cát Lở; 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, tại xã Hòa Bình (Xuyên Mộc); 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, phát hiện tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Thống kê của CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến sáng 21/7, địa phương ghi nhận tổng cộng 298 người mắc COVID-19 trong cộng đồng và trong khu cách ly tập trung; 140 ca sau khi nhập cảnh. Toàn tỉnh đang cách ly tập trung 2.528 người.

Phú Yên ghi nhận gần 1.000 ca nhiễm SARS-CoV-2

Sáng 21/7, theo thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, tính đến cuối ngày 20/7, toàn địa bàn tỉnh đã ghi nhận tổng cộng 954 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Trong đó, TP Tuy Hòa nhiều nhất với 540 ca, các huyện Phú Hòa 170 ca, Tuy An 90, Sơn Hòa 62, thị xã Đông Hòa 55, huyện Sông Hinh 29, huyện Tây Hòa 4, huyện Đồng Xuân 3 và thị xã Sông Cầu 1 ca.

Riêng trong ngày 20/7, lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm PCR 2.463 trường hợp, kết quả 1.274 trường hợp âm tính SARS-CoV-2, dương tính 40 trường hợp, nghi ngờ 12 trường hợp và đang chờ kết quả 1.137 trường hợp.

Lấy mẫu test nhanh kháng nguyên 627 trường hợp, kết quả âm tính 626 trường hợp, nghi ngờ 1 trường hợp.

Đến nay, Phú Yên có 56 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, xuất viện, riêng ngày 20/7 có 11 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện. 

Trong tổng số 893 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có 2 bệnh nhân nặng và nguy kịch, 872 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Khánh Hòa thêm 24 ca mắc Covid-19 mới, thông báo khẩn tìm người đến chợ Đầm

Sáng 21/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, cho biết từ 16 giờ ngày 20.7 đến 7 giờ ngày 21.7, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 24 ca dương tính Covid-19 mới.

Trong số các ca mới ghi nhận, riêng TX.Ninh Hòa 22 ca (11 ca trong cộng đồng, 9 ca cách ly tại nhà, 2 ca trong khu phong toả). TP.Nha Trang ghi nhận thêm 2 ca mới (1 trong cộng đồng và 1 trong cơ sở cách ly).

Các trường hợp dương tính được chuyển đến cách ly, điều trị tại các bệnh viện dã chiến; điều tra, xác định các yếu tố dịch tễ và xử lý môi trường các địa điểm nguy cơ, khu vực bệnh nhân đi qua.

Trong đợt dịch lần này, tính từ ngày 23/6 đến trưa 20/7, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 713 ca mắc Covid-19. Trong đó, TX.Ninh Hòa có số ca mắc nhiều nhất với 501 ca, tiếp đến là TP.Nha Trang 173 ca, H.Cam Lâm 14 ca, TP.Cam Ranh và H.Diên Khánh mỗi địa bàn ghi nhận 3 ca.

Toàn tỉnh đã truy vết được 3.705 F1 và 9.776 F2; đồng thời phong tỏa tạm thời 135 địa điểm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa vừa phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến các ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Theo đó, các mốc dịch tễ gồm: người từng đến hàng bán lòng, sạp 178 khu hàng tươi sống, chợ Đầm, Nha Trang lúc 5 giờ -13 giờ ngày 14 - 18/7; quán cà phê tại khu vực hàng tươi sống, chợ Đầm (đối diện sạp 178) lúc 6 giờ - 6 giờ 20 ngày 14 - 18/7; hàng chà bông, sạp K22, chợ Đầm lúc 6 giờ 10 - 6 giờ 20 ngày 18/7; lò bánh mì đối diện số 242 Lương Định Của, TP.Nha Trang lúc 7 giờ 20 - 7 giờ 40 ngày 14 - 17/7 và quán tạp hóa địa chỉ số 67 Lương Định Của lúc 7 giờ 55 - 8 giờ ngày 17/7.

Ngành y tế Khánh Hòa đề nghị những cá nhân có liên quan đến lịch trình trên liên hệ với Trạm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ; cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình và khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/phu-yen-dong-nai-ba-ria-khanh-hoa-deu-tang-ca-covid19-moi-n-270220.html

SARS-CoV-2 COVID-19

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất