Sân bóng nằm lưng chừng núi, giữa biển mây Hà Giang bồng bềnh

Sân bóng tại Tráng Kìm (Hà Giang) nằm ở độ cao hơn 600m so với mực nước biển, xung quanh bao phủ bởi núi non trùng điệp, mây trắng bồng bềnh.

Một sân bóng nằm lưng chừng núi, xung quanh bao phủ bởi biển mây trắng muốt, núi non trùng điệp, xanh mướt đang "gây sốt" trên mạng xã hội. Loạt hình ảnh về "sân bóng trên mây" nhận được hàng chục ngàn lượt yêu thích và chia sẻ. 

Theo tìm hiểu, sân bóng nằm tại một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng rộng đến 20ha tại Tráng Kìm (xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, Hà Giang). Đây là một sân bóng theo tiêu chuẩn sân bóng 7 người, đi vào hoạt động từ tháng 10/2022.

Khu vực khán đài có sức chứa hơn 100 khán giả. Ước tính, sân bóng ở độ cao hơn 600m so với mực nước biển.

    Sân bóng nằm lưng chừng núi, giữa biển mây Hà Giang bồng bềnh-1
Hình ảnh về sân bóng này khiến du khách thích thú

Ông Lại Quốc Tĩnh - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Giang, người lên ý tưởng về sân bóng cho biết: "Từ sân bóng, du khách có thể chiêm ngưỡng thung lũng, ngắm núi non trùng điệp, biển mây bồng bềnh. Tôi nghĩ tới thời điểm hiện tại, hiếm sân bóng nào ở Việt Nam có vị trí ấn tượng như vậy".

Tuy nhiên, cũng theo ông Tĩnh, quá trình xây dựng và hoàn thiện "sân bóng trên mây" này rất phức tạp và tốn kém, phải tính toán vị trí để sân bóng hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, hạn chế tối đa việc tác động vào môi trường.

Do nằm ở sườn núi dốc nên để thực hiện sân bóng, đơn vị phải tạo bờ kè có đáy rộng 2,5m, có vị trí kè cao tới 8m. Ngoài ra, do nằm ở độ cao gần 600m, bên dưới là vực, nên để đảm bảo an toàn, đơn vị xây dựng phải làm cột lưới cao 18m, giăng lưới nóc.

Lưới và cột lưới, cột đèn đều được sử dụng nguyên vật liệu tốt nhằm đảm bảo độ chắc chắn, an toàn.

Sân bóng nằm lưng chừng núi, giữa biển mây Hà Giang bồng bềnh-2

Sân bóng này được thi công và hoàn thiện trong 3 tháng. Hiện tại, nơi đây mở miễn phí cho du khách tại khu nghỉ vui chơi, giải trí, đồng thời tổ chức một số buổi giao lưu với các đội bóng chuyên nghiệp, bán chuyên của Việt Nam.

Huyền Trần - một nữ du khách từng tới khu nghỉ trên vào đầu tháng 1/2023. Đam mê bóng đá, từng theo chân đội tuyển quốc gia Việt Nam tới nhiều sân thi đấu lớn, Huyền nhận xét sân bóng của khu nghỉ này thực sự ấn tượng, mang tới cảm giác mới lạ, độc đáo cho du khách.

"Chơi bóng hay xem bóng tại đây đều rất thư thái, thích thú. Sân bóng hiện đại nhưng vẫn nằm hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, cách khá xa khu lưu trú nên không gây ồn ào", Huyền cho biết.

Sân bóng nằm lưng chừng núi, giữa biển mây Hà Giang bồng bềnh-3

Sân bóng nằm lưng chừng núi, giữa biển mây Hà Giang bồng bềnh-4
    Hình ảnh do nữ du khách ghi lại

Được biết, tại khu nghỉ này, ngoài sân bóng đá còn có sân tennis, bể bơi, xung quanh bao phủ bởi thảm thực vật đặc trưng của Hà Giang như sa mộc, mận, đào, tam giác mạch.

Khu nghỉ dưỡng này được công nhận giải thưởng Khách sạn xanh ASEAN 2022 - một giải thưởng du lịch uy tín trong khu vực.

Theo VietNamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/san-bong-nam-lung-chung-nui-giua-bien-may-bong-benh-tai-ha-giang-gay-sot-2109596.html

hà giang

Tin tức mới nhất