Siêu trộm 19 tuổi: 1 tháng ra tay hơn 20 vụ, kiếm hơn 100 triệu

Trong vòng hơn 1 tháng, Trần Văn An đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trưa 13/12, Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận với Người Lao Động, đơn vị này vừa tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn An (19 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Lộc Hà) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, ngày 9/12, Công an huyện Lộc Hà tiếp nhận đơn trình báo của anh L.X.S và anh L.T.V - cùng trú tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà - về việc vừa bị kẻ gian lấy trộm 3 điện thoại di động trị giá khoảng 10 triệu đồng khi đang nằm ngủ tại một tiệm cắt tóc ở xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định An là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nêu trên.

Siêu trộm 19 tuổi: 1 tháng ra tay hơn 20 vụ, kiếm hơn 100 triệu-1
Siêu trộm Trần Văn An tại cơ quan điều tra

Báo Đại Đoàn Kết cho biết, Trần Văn An khai nhận, ngoài việc thực hiện vụ trộm nói trên thì từ đầu tháng 11/2022 đến nay, đối tượng này đã liên tiếp thực hiện hơn 20 vụ trộm trên địa bàn huyện Lộc Hà, TP Hà Tĩnh và TP Vinh (Nghệ An) với tổng trị giá tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Riêng trên địa bàn huyện Lộc Hà, đối tượng An đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản, gồm: 4 điện thoại di dộng, 1 bình ắc quy xe tải, tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 2 xe máy, 1 bình ắc quy, 1 bộ dụng cụ dùng để cạy phá.

Được biết, Trần Văn An đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, hiện không có nơi ở ổn định.

Hiện, vụ việc hiện đang được Công an huyện Lộc Hà mở rộng điều tra và xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/sieu-trom-19-tuoi-1-thang-ra-tay-hon-20-vu-kiem-hon-100-trieu-n-330443.html

trộm cắp tài sản

Tin tức mới nhất