Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất

Số người chết vì virus corona tăng lên 805, số ca nhiễm vượt hơn 37.000

Tính đến 6h ngày 9/2, có thêm 81 người tử vong vì virus corona, tăng 11,1% so với hôm qua, nâng tổng số người chết lên 805, số ca nhiễm là 37.045 toàn thế giới.

Theo cập nhật của South China Morning Post đến 6h sáng nay (9/2), toàn thế giới hiện có 37.045 trường hợp nhiễm bệnh, 805 ca tử vong và 2.152 người đã hồi phục. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết tổng số người tử vong trong dịch SARS năm 2002-2003 là 813.

Theo Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc xác nhận sáng nay, có thêm 81 ca tử vong tại địa phương, nâng số người chết vì dịch viêm phổi do chủng  virus corona mới (nCoV) tại tỉnh lên 780. 

Số người chết vì virus corona tăng lên 805, số ca nhiễm vượt hơn 37.000-1

Số ca tử vong trên toàn cầu tăng lên 805, trong đó có hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong. Con số này sắp tương đương số ca tử vong vì đại dịch SARS năm 2002-2003 là 813 người, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Hồ Bắc cũng phát hiện thêm 2.147 ca nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm ở địa phương này lên 27.100. Số trường hợp mới được xác nhận trong tỉnh ít hơn 694 ca so với một ngày trước đó.

Số người chết vì virus corona tăng lên 805, số ca nhiễm vượt hơn 37.000-2

Trong số này, có 1.379 ca nhiễm mới được xác nhận chỉ riêng tại thủ phủ Vũ Hán, nơi virus được tin là khởi phát từ một chợ bán động vật hoang dã vào đầu tháng 12/2019.

Dịch bệnh đã lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ. Một công dân Mỹ và một công dân Nhật Bản tại Vũ Hán hôm qua trở thành những trường hợp tử vong đầu tiên vì nCoV không phải là người Trung Quốc.

Số người chết vì virus corona tăng lên 805, số ca nhiễm vượt hơn 37.000-3
Các nước có bệnh nhân nhiễm virus corona

Ngày 8/2 cũng ghi nhận trường hợp người nước ngoài đầu tiên chết vì virus ở Vũ Hán. Đó là một công dân Mỹ trong độ tuổi 60, song Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh không tiết lộ cụ thể về người này.

Tại Việt Nam, tính đến ngày 8/2, đã ghi nhận 13 trường hợp mắc nCoV, trong đó ba ca khỏi bệnh được xuất viện, 10 ca đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện có 552 trường hợp nghi ngờ đã loại trừ, 83 trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly trong bệnh viện và 287 số người tiếp xúc gần đang được theo dõi sức khỏe.

MT (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/so-nguoi-chet-vi-virus-corona-tang-len-805-so-ca-nhiem-vuot-hon-37000-n-210794.html

Virus Corona

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất