
Tết Tây và Tết ta đối với giới trẻ luôn có những điểm khác biệt khá đặc trưng.
Như trong những ngày gần Tết Tây, các bạn học sinh, sinh viên thường vẫn phải đi
học bình thường, thậm chí còn vất vả hơn vì phải lo ôn thi. Song Tết ta lại khác,
mọi người được nghỉ từ trước đó nhiều ngày nên hay tranh thủ dọn dẹp
nhà cửa, mua sắm đồ...

Vào thời khắc chuyển giao sang năm mới, nếu như Tết Tây, các bạn trẻ Hà thành
thường ra Nhà hát lớn xem ca nhạc countdown (đếm ngược) thì Tết ta lại ra
Hồ Gươm ngắm nhìn pháo hoa với nhiều màu sắc.

Trong ngày Tết tây, các bạn trẻ có thể làm gì tùy thích như đi chơi cùng chiến hữu,
ngủ nướng hay khổ hơn là ôn thi. Còn đối với Tết ta, mọi người thường đến thăm
nhà họ hàng, phấn khích vì được nhận lì xì.

Số ngày nghỉ giữa hai dịp Tết này cũng rất khác nhau. Tết Tây thường chỉ được nghỉ
đúng một ngày, năm nào may mắn (như năm nay) thì được không phải đi học nhiều hơn
một ít. Ngược lại, Tết ta luôn là chuỗi những ngày nghỉ dài, có khi lên đến chục
ngày - tha hồ đi chơi, cày phim, đi du lịch...

Giới trẻ hay ra hàng, ăn những món ngon cùng người yêu, bạn bè vào Tết Tây.
Trong khi đó, vào Tết ta các bạn trẻ lại chủ yếu ở nhà, quây quần bên gia đình
và thưởng thức những món ăn đặc trưng của năm mới như bánh chưng,
canh măng, gà luộc, giò chả...
Theo Trí Thức