Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 xảy ra ở Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vào chiều 19/7 khiến 36 người tử vong, 10 người được cứu sống, 3 người vẫn đang mất tích. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại.
Liên quan vụ việc, thời gian qua trên mạng xã hội, rất nhiều diễn đàn đã xuất hiện không ít bài viết chưa được kiểm chứng, câu chuyện hư cấu sử dụng hình ảnh AI,... khiến người thân gia đình các nạn nhân càng thêm đau lòng. Đặc biệt, những người không liên quan cũng vô tình bị mang ra "câu view" bất chấp.

Đáng chú ý mới đây trên một diễn đàn rất đông thành viên chia sẻ hình ảnh của các em nhỏ đang nô đùa trên tàu trong một chuyến du lịch kèm chú thích: "Hình ảnh của các con trong chuyến tàu định mệnh, nhìn bức ảnh mà đau xót, kỳ nghỉ hè được bố mẹ cho đi du lịch mà nay...".
Hiện bài đăng này đã nhận về gần 170 nghìn lượt cảm xúc, hơn 33 nghìn bình luận và chia sẻ. Đặc biệt, rất nhiều cá nhân, diễn đàn khác cũng chia sẻ bài viết này khiến bức ảnh trở nên viral cực mạnh mẽ.

Không lâu sau đó, một tài khoản có tên N.T - chủ nhân thực sự của bức ảnh đã lên tiếng. Anh bức xúc cho biết, hình ảnh này được anh chụp vào tháng 8 năm ngoái trong một chuyến du lịch cùng người thân. Không ngờ bức ảnh này lại bị một số tài khoản lấy về dùng để câu tương tác, viết những câu chuyện không đúng sự thật.
"Thấy ảnh của các cháu bị đem ra câu view câu like với hàng ngàn bình luận tiếc thương, xót xa, tôi và gia đình rất bức xúc. Người thân ở quê thấy tấm hình được chia sẻ cũng đã vô cùng lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không biết tại sao, các tài khoản lại sử dụng hình ảnh của người khác, biến họ trở thành nạn nhân của vụ việc đau thương rồi chia sẻ rầm rộ", anh T. bày tỏ trên báo Người Đưa Tin.

Anh T., cũng cho biết rất may bức ảnh chụp từ phía sau, không để lộ mặt các em nhỏ nếu không hậu quả sẽ khôn lường.
"Các cháu đều độ tuổi học cấp 2-3 khi đọc những dòng chữ đó thực sự rất sốc. Bức ảnh kỉ niệm cho chuyến đi du lịch bỗng chốc bị sử dụng nhằm mục đích câu view câu like cho vụ việc đau thương thì thật không chấp nhận được", anh T. nói thêm.
Ngay khi phát hiện sự việc, anh T. và người thân trong gia đình đã nhắn tin cho các page yêu cầu tháo gỡ, đính chính. Tuy nhiên, vì bức ảnh được lan truyền quá nhanh nên đã vượt quá tầm kiểm soát của gia đình. Thậm chí khi anh T., nhắn tin đến một số fanpage nhưng cũng không nhận được hồi âm.

Trước đó, cơ quan chức năng đã xử phạt xử lý vi phạm đối với công dân N.H.A.T (SN: 1982, trú tại tổ 9, khu 3, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan vụ lật tàu du lịch QN-7105 trên vịnh Hạ Long.
Thông tin trên báo Tiền Phong, người phụ nữ này đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng bình luận về số người tử vong với nội dung hoàn toàn bịa đặt, không dựa trên nguồn tin chính thức hay thực tế.
Bình luận này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiễu loạn thông tin, tạo hoang mang trong dư luận và gây thêm áp lực cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại hiện trường.
Dựa trên Điểm a, Khoản 1, Điều 101 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP), cơ quan chức năng đã hoàn thiện hồ sơ và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với N.H.A.T theo đúng quy định của pháp luật.
Thông tin trên báo Người Lao Động, luật sư Bùi Thị Ánh Tuyết (Đoàn Luật sư TP HCM), Nghị định 14/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2020 quy định rõ hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin bịa đặt có thể bị xử phạt hành chính 10-20 triệu đồng.
Ngoài phạt tiền, người có hành vi vi phạm còn phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn.
Đồng thời, người dàn dựng nội dung sai sự thật để "câu like" còn có thể bị xử lý hình sự theo điều 288 Bộ Luật Hình sự với mức phạt tiền 30-200 triệu đồng hoặc phạt tù 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp nghiêm trọng, mức phạt có thể lên đến 1 tỉ đồng và phạt tù từ 2-7 năm.
T.H
Theo Thương Trường