Tài tử Nguyễn Chánh Tín tái xuất hát tình ca

(2Sao)- Nghệ sỹ Nguyễn Chánh Tín tái xuất trong chương trình Tình Ca Việt tháng 9.

Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín sẽ góp mặt trong tập thứ 2 của Tình Ca Việt tháng 9 có tựa đề “Ru lại câu hò”, phát sóng vào lúc 21h thứ Hai ngày 14/9/2015 trên kênh THVL1. Ông sẽ thể hiện ca khúc Bến sông trăng – ca khúc nổi tiếng của bộ phim truyền hình cùng tên, từng “làm mưa làm gió” trên sóng truyền hình vào năm 2000.


Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, Nguyễn Chánh Tín từng là một ca sĩ được nhiều khán giả yêu thích. Dù gia đình theo nghề võ nhưng ông lại sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và là cây văn nghệ nổi tiếng khi còn ngồi trên ghế nhà trường.Trong một cuộc thi hát liên trường, Nguyễn Chánh Tín khi đó còn là một học sinh ở trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi (Sài Gòn), đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng âm nhạc khi biểu diễn ca khúc Nghìn trùng xa cách của nhạc sĩ Phạm Duy. Ông được báo chí lúc bấy giờ dành nhiều lời khen ngợi và bắt đầu trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời âm nhạc ở miền Nam.


 Ngoại hình thư sinh, lãng tử, cùng với chất giọng trầm ấm, nam tính khiến Nguyễn Chánh Tín chinh phục được trái tim của biết bao cô gái trẻ. Từ đó, ông cũng bắt đầu được các nhà làm phim chú ý và thử sức với đủ các vai diễn lớn nhỏ. Năm 1973 là năm thành công nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Chánh Tín khi anh được giải Kim Khánh về âm nhạc và cả huy chương vàng điện ảnh.


Chương trình cũng có sự góp mặt của nữ danh ca Phương Dung. Bà sẽ thể hiện ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè của nhạc sĩ Bắc Sơn. Trong năm qua, Phương Dung là ca sĩ xuất hiện thường xuyên trên sóng THVL và rất được khán giả miền Tây yêu thích, kể cả khán giả tuổi teen.


Nam ca sĩ hải ngoại Duy Trường lần đầu tham gia chương trình Tình Ca Việt với ca khúc Miền Tây quê tôi của nhạc sĩ Cao Minh Thu. Nam ca sĩ sinh năm 1978 tại Đồng Tháp và định cư ở Mỹ từ năm 2003. Năm 2015, anh về nước và tham gia nhiều hoạt động âm nhạc tại quê nhà.


NSƯT Hữu Quốc góp mặt trong chương trình với ca khúc Tình em Tháp Mười của nhạc sĩ Thanh Sơn. Đây cũng là lần đầu tiên Hữu Quốc tham gia Tình Ca Việt.


Nữ ca sĩ Đông Đào trở lại chương trình với ca khúc Thương em lý miệt vườn 2 của cố nhạc sĩ Trương Quang Tuấn - người khắc họa những bức tranh âm nhạc dân ca quê hương tuyệt vời. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình (1961 – 2005), nhạc sĩ Trương Quang Tuấn đã viết khoảng 200 ca khúc,trong đó có khoảng 60 ca khúc đã phổ biến,gồm nhạc trẻ lẫn âm hưởng dân ca. Tuy nhiên thế mạnh của anh vẫn là những ca khúc âm hưởng dân ca, với ca từ mang đậm chất tình tự dân gian bình dị, gần gũi nhưng ý nhị, sâu sắc.


Cũng trong chương trình, nữ ca sĩ Phi Nhung lần đầu tiên song ca với Quán quân Solo cùng Bolero 2014 Lâm Ngọc Hoa trong ca khúc tân cổ giao duyên Ru lại câu hò của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Cả hai không chỉ có giọng hát ngọt ngào mà còn ca cải lương rất “mùi”. Trước khi đoạt giải Quán quân của Solo cùng Bolero, Lâm Ngọc Hoa từng đoạt giải Bạc tại Chuông vàng vọng cổ năm 2013. Cô cũng đang sinh hoạt tại đoàn cải lương Cao Văn Lầu (Bạc Liêu).


Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của diễn viên Lý Hương. Chị sẽ mang đến ca khúc Phận tơ tằm của nhạc sĩ Minh Kỳ theo yêu cầu của nhiều khán giả. Ca khúc giống như nỗi lòng và thân phận của Lý Hương. Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống nhưng Lý Hương vẫn luôn yêu đời và tin tưởng vào tương lai tươi đẹp. Hiện tại, chị sống tại Việt Nam cùng với bố mẹ và rất quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện.


Khi tham gia Tình Ca Việt, Lý Hương đã chia sẻ cùng chương trình về hoàn cảnh đáng thương của nữ diễn viên Hoàng Lan, đang phải đối mặt với bệnh tật và nguy cơ bị mù lòa. Trước hoàn cảnh đó, Tình Ca Việt đã cùng với diễn viên Lý Hương và bà Đoàn Thị Nguyên (mẹ Lý Hương) đã đến thăm hỏi và hỗ trợ nữ diễn viên Hoàng Lan số tiền 20 triệu đồng để giúp bà chữa bệnh.

Lý Hương và Hoàng Lan

Trong chuyến đi thăm nữ diễn viên Hoàng Lan, 2 nữ diễn viên đã ôn lại nhiều kỷ niệm lúc cả hai còn tham gia đóng phim chung với nhau. Nghệ sĩ Hoàng Lan cho biết ước mơ của bà là có thể giữ được đôi mắt và chữa trị hết bệnh để có thể đi diễn và đi hát trở lại. Bởi, không chỉ là một diễn viên, Hoàng Lan còn có giọng hát rất ngọt ngào. Bà cũng thường xuyên nghe chương trình Tình Ca Việt coi đó là như là một niềm vui tinh thần nho nhỏ trong những ngày nằm dưỡng bệnh tại nhà.

Diễn viên Hoàng Lan

Đ.S
Ảnh: Kim Long
Theo Vietnamnet





Tin tức mới nhất