Tài xế ô tô bất ngờ xuống xe 'ngồi thiền, vận công' sau khi gây tai nạn

Nam tài xế xuống xe có dấu hiệu bất thường, không tỉnh táo. Sau đó, ngồi với tư thế thiền định, dùng tay “vận công” rồi la hét.

Vào khoảng 8h ngày 10/8, trên đường ĐT 743 đến đoạn thuộc phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô với xe container đang dừng bên đường.

Tài xế ô tô bất ngờ xuống xe ngồi thiền, vận công sau khi gây tai nạn-1
Hiện trường vụ tai nạn

Theo Công An TP.HCM, nam tài xế là P.T.V (43 tuổi, ngụ P.Đông Hoà, TP Dĩ An) điều khiển ô tô BS: 61A-940.86 chạy trên đường ĐT 743 hướng từ Quân đoàn 4 lên An Phú.

Khi qua khỏi ngã tư 550 khoảng 1km (thuộc phường Tân Đông Hiệp) thì tông vào đuôi xe container đang dừng. Sau đó tài xế cho xe lùi lại thì leo lên lề, húc đổ cây xanh cuốn xuống dưới gầm.

Hậu quả, phần đầu ô tô hư hỏng nặng, 2 túi khí bung ra ngoài, một cây xanh bị húc ngã. Còn nam tài xế rất may không bị thương.

Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn, nam tài xế xuống xe có dấu hiệu bất thường, không tỉnh táo.

Tiền Phong cho biết, lúc này, người đàn ông la hét, ngồi với tư thế thiền định, dùng tay “vận công”. Hành động lạ đã thu hút sự tò mò của rất đông người dân. 

Nhiều người đến hỗ trợ nhưng không thể ngăn được các biểu hiện lạ của nam tài xế nên đã báo công an.

Sau khi nhận được tin báo, công an địa phương đã có mặt ở hiện trường để giải quyết vụ việc.

Tài xế ô tô bất ngờ xuống xe ngồi thiền, vận công sau khi gây tai nạn-2
Tài xế có nhiều biểu hiện lạ sau khi xuống xe

Người nhà tài xế cũng cho biết, anh này làm trong lĩnh vực đất đai, mấy ngày nay tự nhiên bày ra thờ cúng, chiều qua sau khi cúng xong thì anh này lấy số vàng mã lái ô tô đi tới lúc xảy ra tai nạn.

Đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang làm việc với tài xế ô tô để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/tai-xe-o-to-bat-ngo-ngoi-thien-van-cong-sau-khi-gay-tai-nan-n-316478.html

tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất