Quảng Ninh: Bị yêu cầu quay đầu, tài xế tự tháo hàng rào cách ly, tấn công CSGT

Không những không chấp hành, tài xế xe bán tải còn lớn tiếng rồi tự ý lao tới tháo dỡ rào cách ly.

Sự việc xảy ra vào trưa 7/2 tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, vào thời gian trên, xe bán tải mang BKS 14C 134.74 do anh Phạm Văn Thuận (SN 1975, thường trú khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, TX. Đông Triều, Quảng Ninh) điều khiển, chở theo anh Trần Văn Hùng (SN 1982, thường trú tổ 13, khu 2, phường Trưng Vương, TP Uông Bí) đi hướng từ phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều) sang huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương). 

Quảng Ninh: Bị yêu cầu quay đầu, tài xế tự tháo hàng rào cách ly, tấn công CSGT-1
Tai xế lớn tiếng với lực lượng chức năng đòi ra khỏi khu vực cách ly

Khi đến chốt kiểm soát chống dịch Covid-19, lực lượng chức năng yêu cầu anh Thuận dừng xe và giải thích cho anh về việc thị xã Đông Triều đang thực hiện giãn cách xã hội, không cho người và phương tiện ra vào, đồng thời đề nghị tài xế cho xe quay đầu. 

Tuy nhiên, anh Thuận không những không chấp hành mà còn lớn tiếng rồi tự ý lao tới tháo dỡ rào chắn khu vực đường gom khu đô thị Tân Việt đi lên cầu Đá Vách, hướng di chuyển sang huyện Kinh Môn.

Chưa dừng lại ở đó, khi lực lượng chức năng tổ chức ngăn chặn, anh Thuận dùng tay đấm vào một cán bộ CSGT khiến đồng chí này bị thương. 

Tài xế Thuận sau đó đã bị khống chế và bàn giao cho Công an thị xã Đông Triều xử lý theo quy định của pháp luật.

HT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/tai-xe-tu-y-thao-hang-rao-cach-ly-tan-cong-csgt-n-251364.html

COVID-19 CSGT Quảng Ninh

Tin tức mới nhất