Tạm dừng cấp phép hoạt động tổ chức chương trình đại nhạc hội sau cái chết của 7 người nghi sốc ma tuý ở Công viên nước Hồ Tây

Ông Trương Minh Tiến cho biết, sau vụ việc 7 người chết nghi sốc ma tuý phía Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội tạm dừng cấp giấy phép các loại hình chương trình đại nhạc hội.

Tại cuộc họp báo chiều 17/9 tại trụ sở Công an TP Hà Nội sau cái chết của 7 nạn nhân tử vong do dương tính với ma tuý sau đêm nhạc hội mùa thu tại Công viên nước Hồ Tây, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội cho biết, Công ty TNHH kết nối Á Châu, đơn vị tổ chức đêm đại nhạc hội mùa thu tại công viên nước hồ Tây trước đó được Sở Văn Hoá, Thể thao Hà Nội cấp phép.

Theo ông Tiến, đây là công ty kinh doanh dịch vụ, biểu diễn thời trang, tổ chức nhiều chương trình nhạc điện tử DJ như chương trình lễ hội âm nhạc tháng 3/2017, ngày hội âm nhạc điện tử tháng 1/2018…

"Phía Sở đã cấp phép cho công ty này tổ chức nhiều sự kiện âm nhạc, các chương trình diễn ra rất tốt, chưa từng vi phạm hành chính. Chương trình biểu diễn âm nhạc điện tử không lời do 4 DJ người nước ngoài biểu diễn. Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội tiếp nhận hồ sơ biểu diễn trong chương trình đại nhạc hội mùa thu diễn ra ngày 16/9 tại Công viên nước hồ Tây. Toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ cáp giấy phép theo đúng quy định pháp luật. Trong chương trình xảy ra sự việc đáng tiếc như chúng ta đã biết”, ông Tiến thông tin.

Tạm dừng cấp phép hoạt động tổ chức chương trình đại nhạc hội sau cái chết của 7 người nghi sốc ma tuý ở Công viên nước Hồ Tây-1
Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội.

Trả lời câu hỏi của PV về việc địa bàn từng tổ chức nhiều Đại nhạc hội vậy việc cấp phép như thế nào, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội cho hay, tất cả việc cấp phép đều được thực hiện đúng quy định và các chương trình có yếu tố nghệ sĩ người nước ngoài đều phải được UBND TP đồng ý.

Ông Tiến khẳng định, việc triển khai cấp phép rất nghiêm. Không chỉ các chương trình lớn mà các chương trình trong quán bar cũng đều xin giấy phép rất nghiêm.

Về việc quản lý các Đại nhạc hội ra sao sau sự việc ở công viên nước Hồ Tây, ông Tiến nói, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Sở tạm dừng cấp giấy phép các loại hình như thế này để chờ kết luận điều tra. Sở sẽ có phương án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, quận, huyện trong việc tổ chức các Đại nhạc hội để đảm bảo an ninh trật tự.

Trước câu hỏi ma túy mà nạn nhân sử dụng là ma túy gì, ai mua, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, 7 nạn nhân tử vong và các nạn nhân đang hôn mê vẫn phải chờ kết luận của kỹ thuật chuyên môn mới có thông tin chính xác.

“Kế hoạch đấu tranh phòng chống ma túy là xuyên suốt của công an TP. Chúng tôi sẽ đấu tranh lâu dài để phòng chống ma túy”, đại tá Viện thông tin.

Tạm dừng cấp phép hoạt động tổ chức chương trình đại nhạc hội sau cái chết của 7 người nghi sốc ma tuý ở Công viên nước Hồ Tây-2
Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, đêm nhạc Trip To The Moon (Du hành tới mặt trăng) diễn ra tại Công viên nước Hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội tối ngày 16/9 và dự kiến có khoảng 5.000 người tham gia. Sự kiện do Công ty TNHH kết nối Á Châu đăng ký, được Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội cấp giấy phép tổ chức.

Theo Công an Hà Nội, khoảng 23h10 ngày 16/9, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ Bệnh viện Tim Hà Nội có hai nam giới đến cấp cứu song 35 phút sau đã tử vong.

Qua xác định, hai nạn nhân trên đều tham gia Đêm nhạc hội mùa thu 2018 do Công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tại công viên nước hồ Tây. Bên cạnh đó, cảnh sát nắm được thông tin tại Bệnh viện E cũng tiếp nhận 8 trường hợp đến cấp cứu.

Trong đó một nạn nhân chết từ trước, 4 người tử vong tại bệnh viện. Hiện 3 nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê ở bệnh viện E, hai người ở bệnh viện Bạch Mai.

Tính đến trưa 17/9, 7 nạn nhân đã tử vong, 5 người đang hôn mê sâu. Toàn bộ các nạn nhân trên đều dương tính với ma tuý.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện có nhiều bóng cười và một số chất nghi là ma túy.

Theo Saostar


EDM chất kích thích ma túy

Tin tức mới nhất