Tàu hỏa ra Bắc 'mắc kẹt' vì nước ngập đường sắt ở Sài Gòn

Mưa lớn gây ngập nặng khu vực đường sắt qua địa bàn quận Thủ Đức (TP.HCM) khiến ít nhất 2 chuyến tàu bị ‘mắc kẹt’

Thông tin với báo VietNamNet, đại diện phòng điều độ tàu Ga Sài Gòn cho biết, do mưa lớn gây ngập nặng đường sắt đoạn qua địa bàn quận Thủ Đức khiến ít nhất 2 tàu qua đây bị ảnh hưởng. 

Tàu hỏa ra Bắc mắc kẹt vì nước ngập đường sắt ở Sài Gòn-1
Ngập nước khỏa lấp đường ray xe lửa uy hiếp an toàn khiến ít nhất 2 chuyến tàu bị "mắc kẹt".

Theo đó, vào khoảng 14h30 chiều nay, tàu SE10 chạy tuyến Bắc Nam, khởi hành từ ga Sài Gòn đến ga Bình Triệu thì bị mắc kẹt.

"Sau 67 phút mắc kẹt thì tàu này mới tiếp tục hành trình. Đến 16h thì mưa lớn lại gây ngập đường sắt khiến tuyến tàu SPT1 từ Phan Thiết về ga Sài Gòn lại mắc kẹt tại ga Sóng Thần và hiện nay vẫn chưa thể tiếp tục hành trình" - đại diện phòng điều độ tàu ga Sài Gòn thông tin.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân mưa là do dải hội tụ nhiệt đới hình thành và phát triển ở khu vực Nam Trung Bộ.

Mưa lớn chiều nay cũng khiến nhiều tuyến đường ở Sài Gòn ngập nặng như Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương, Song Hành (Q.2), khu vực chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

Theo Vietnamnet


tai nạn tàu hỏa mưa lớn ngập lụt

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao